MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index 2009 đóng cửa ở 250 điểm, KLS sẽ có lãi

30-03-2009 - 10:42 AM | Doanh nghiệp

Ông Hà Hoài Nam, chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Kim Long cam kết, nếu năm nay VN-Index đóng cửa ở mức 250 điểm thì KLS sẽ có lãi.

Qúy 1 lỗ  4 tỷ đồng

Theo công bố từ ông Nam, trong quý này,  khi thị trường xuống, tự doanh của KLS có mua cân giá vốn nên trong quý này hoạt động tự doanh có lãi khoảng 600 triệu.

Cùng với các doanh thu khác như môi giới, ứng trước tiền bán, lãi tiền gửi...thì trong quý này KLS lỗ khoảng 4 tỷ đồng

Đến giờ này danh mục đầu tư cơ bản của KLS là gần bằng 0 (trừ một vài loại không bán được).

Ông Nam cho biết hiện tiền mặt của KLS khá lớn, khoảng trên 400 tỷ đồng. “Tôi hi vọng quý sau sẽ có lãi khi đã cân hết các hàng tồn thời điểm 315 đến nay”.

Tuy không đưa ra mục tiêu lợi nhuận cụ thể trong năm 2009, tuy nhiên, đại diện HĐQT công ty này cho biết nếu cuối năm thị trường đóng cửa ở mức 250 điểm thì KLS sẽ có lãi, còn nếu ở mức 200 điểm thì “không dám hứa trước” với quý cổ đông.

Năm 2007, KLS lãi 126 tỷ. Khoản này đã được KLS thống nhất thông qua chia cổ tức cho cổ đông là 20% bằng cổ phiếu. KLS đã thực hiện việc này trong năm 2008, do đó cổ phiếu trong tài khoản của cổ đông đã tăng 20%.

Năm 2008, công ty lỗ 347 tỷ đồng nên không thực hiện chia cổ tức cho cổ đông.

Nếu bắt đúng sóng năm ngoái thì rất nhiều cổ phiếu lên 3-4 lần

Giải thích việc lựa chọn cổ phiếu thay cho trái phiếu trong năm 2008, ông Nam lý giải: Trái phiếu kinh doanh có lãi khi dùng tiền của người khác để kinh doanh (như ngân hàng huy động tiền gửi tiết kiệm 5-10%). Vì thế, nếu dùng vốn chủ sở hữu để kinh doanh thì mức lãi lãi 20% thì không phải là cao.

Ông Nam phân tích: nếu bắt đúng sóng năm ngoái, như từ tháng 6-7-8 thì rất nhiều cổ phiếu lên 3 đến 4 lần, lãi có thể rất nhiều.

Về sự lựa chọn trong danh mục đầu tư năm nay, đại diện KLS cho biết:

"Định hướng chung năm nay là cân bằng lợi nhuận kỳ vọng và quản lý rũi ro. Với tư cách tổ chức tài chính lớn,KLS xác định đầu tư và đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu. Chính vì thế chúng tôi nhấn mạnh quan điểm đầu tư giá trị, ngành ít chịu ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính, tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ví dụ như ngành dược phẩm".

Ngoài ra, cũng phải chú ý tới tính thanh khoản của cổ phiếu đó.

"Về bất động sản, công ty không được phép trực tiếp đầu tư bất động sản do quy định của UBCKNN, chúng tôi chỉ có thể đầu tư gián tiếp thông qua việc mua cổ phiếu của công ty kinh doanh bất động sản".

Phấn đấu trong 3 năm nằm trong top 5 CTCK

So sánh giá của KLS với một số CTCK niêm yết, ông Nam giải thích với cổ đông, đúng là giá KLS thấp hơn giá của Chứng khoán Bảo Việt hay SSI. Tuy nhiên nếu nhìn việc SSI có thời điểm từ 200 nghìn, Bảo Việt từ 300 nghìn đến bây giờ thì mức giảm đó thực sự lớn.

So với thời điểm 41 nghìn/CP của KLS cho đến khi còn 13.5 thì tốc độ giảm ít hơn mức giảm trên.

“Tuy nhiên việc so sánh khó vì họ là người đi tiên phong, người ta có nhiều quan hệ, thị trường hơn.., do vậy vẫn “bật” tốt hơn mình,” ông Nam cho biết.

“Tương lai, chúng tôi xin hứa với cổ đông là tương lai, không quá 3 năm chúng ta sẽ trở thành một trong 5 công ty chứng khoán lớn nhất, tốt nhất Việt Nam, lúc đó thì chúng ta có điều kiện để so sánh trên thị trường về thị phần, thị trường trong nước và nước ngoài.”

Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của KLS thông qua:

Phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 600 lên 660 tỷ đồng. Số lượng chào bán 6 triệu cổ phần. Phương thức chào bán là chào bán riêng lẻ (dưới 100 nhà đầu tư (không kể các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp).

Thông qua việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung 850 nghìn cổ phiếu ưu đãi biểu quyết thuộc sở hữu của cổ đông sáng lập sau khi cổ phiếu ưu đãi biểu quyết này chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông (ngày 1/8/2009).

  
Vũ Minh - Q.Nguyễn

tuyetminh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên