MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VNS: Năm 2010, Vinasun sẽ nâng đội xe taxi thêm 1,000 chiếc

18-02-2010 - 23:59 PM | Doanh nghiệp

Năm 2010, nếu tính thận trọng doanh thu của VNS sẽ đạt khoảng 1,450 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước 175 tỷ đồng (bao gồm lợi nhuận của việc chuyển nhượng lô đất Thủ Khoa Huân).

Cùng với sự phát triển của kinh tế trong nước, các hoạt động lĩnh vực dịch vụ đang ngày càng được tập trung đầu tư. Một trong số đó có thể kể đến ngành vận tải taxi và du lịch tại thị trường đầy tiềm năng như Việt Nam.

Nhân dịp đầu xuân mới Canh Dần 2010, Vietstock có bài trao đổi với ông Đặng Phước Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Ánh Dương Việt Nam - Vinasun (HOSE: VNS) về kế hoạch đầu tư mới 800-1,000 chiếc taxi để duy trì vị trí trong top dẫn đầu ngành tại TPHCM.

Thưa ông, Vinasun đã đầu tư thêm 892 xe taxi mới trong năm 2009, vượt 111.3% so với kế hoạch đề ra, ông có thể cho biết thêm về vấn đề này?

Theo kế hoạch của Vinasun, tổng số xe đầu tư và chuyển đổi mới trong năm 2009 là 422 xe. Song qua 4 tháng hoạt động đầu năm 2009, trên cơ sở nhận định sự phục hồi của nền kinh tế và tâm lý tiêu dùng của khách hàng đã quay trở lại sau cuộc khủng hoảng năm 2008, cùng với sự hỗ trợ của Chính phủ thông qua các gói kích cầu, chúng tôi xác định đây là thời điểm để tăng cường đầu tư và việc đầu tư tăng thêm 470 xe so với kế hoạch.

Như vậy, tổng số xe công ty đầu tư trong năm 2009 là 892 chiếc, tăng 111.3% so mục tiêu đã góp phần giúp vượt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm và sẽ tiếp tục mang lại hiệu quả lâu dài cho các năm sau.

Với thành quả năm qua, kế hoạch tăng thêm 1,000 xe trong năm 2010 của công ty là nằm trong tầm tay?

Đến cuối năm 2009, số lượng xe của Vinasun là 2,845 chiếc, bao gồm Innova G – Innova J và Vio. Hoạt động vận tải của Vinasun luôn song hành cùng các kế hoạch đầu tư với tiêu chí là luôn đảm bảo chất lượng xe tốt nhất để phục vụ khách hàng. Năm 2010, chúng tôi dự kiến đầu tư mới từ 800-1000 chiếc để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng này.

Việc ký hợp đồng đầu tư 550 chiếc Innova G được thực hiện vào đầu năm 2010 và chúng tôi đã nhận được 220 chiếc để đưa vào hoạt động kịp trước Tết, nâng tổng xe đang kinh doanh hiện nay của Vinasun lên 3,065 chiếc.

Ông có thể cho biết vì sao Vinasun lại tăng cường đầu tư xe trong tình hình giao thông hiện tại không thuận lợi? Triển vọng sinh lợi của kế hoạch mới trong năm 2010 của Vinasun?

Với kế hoạch lợi nhuận ước thực hiện 2010, chỉ tiêu EPS tương lai của cổ phiếu VNS đang niêm yết tại Sở GDCK TPHCM (HOSE) có thể đạt 8,750 đồng/cp, một con số khá hấp dẫn so với mức thị giá 46,500 đồng trong phiên giao dịch đóng của cuối năm Kỷ Sửu. Điều này hứa hẹn mang lại một năm tiếp tục khả quan cho các nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu VNS, một trong những mã cổ phiếu “hot” có tăng trưởng ấn tượng gấp 3 lần thị giá trong năm qua.

Có thể nói, tình hình giao thông hiện nay ảnh hưởng đến tất cả các phương tiện tham gia lưu thông và, đương nhiên nó cũng có ảnh hưởng đến hoạt động của các hãng Taxi. Song với nhận định nhu cầu này sẽ còn gia tăng trong tương lai, khi mà nền kinh tế ngày càng phát triển, cuộc sống của người dân ngày càng nâng cao và thành phố cải tạo lại hệ thống giao thông cho thông thoáng, thì hoạt động Taxi chắc chắn sẽ càng phát triển và đầy tiềm năng.

Hiện nay, tôi ước TPHCM có khoảng 10,000 chiếc taxi (chiếm 2.5% số lượng xe ô tô lưu thông) đang phục vụ cho khoảng 10 triệu dân thì tỷ lệ đáp ứng mới chỉ 1/1,000, còn rất thấp so với các nước trong khu vực, chưa kể phục vụ cho khách du lịch trong nước và quốc tế, các doanh nhân trong và ngoài nước. Và đó là lý do để chúng tôi tiếp tục đầu tư, tin vào thành công của Vinasun với chiến lược phát triển này.

Thưa ông, ngoài taxi, Vinasun sẽ triển khai các mảng nào mạnh trong năm tới? Đồng thời, lợi nhuận cho năm 2010 sẽ như thế nào?

Trong năm 2010, ngoài hoạt động chủ lực là taxi, chúng tôi dự kiến đưa Trung tâm Thương mại Tản Đà vào hoạt động khoảng tháng 10/2010. Còn về vấn đề lợi nhuận, theo ước tính một cách thận trọng, doanh thu kinh doanh cho năm mới này sẽ đạt khoảng 1,450 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước 175 tỷ đồng (bao gồm lợi nhuận của việc chuyển nhượng lô đất Thủ Khoa Huân). Cũng theo tính toán thì doanh thu của Vinasun sẽ tăng khoảng 35% và lợi nhuận sau thuế từ hoạt động taxi tăng khoảng 25% .

Xin cảm ơn ông!

Theo Xuân Anh – Tường Châu
Vietstock

phuongmai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên