MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vua tôm Minh Phú được GỠ BỎ THUẾ chống trợ cấp trên thị trường Mỹ

21-09-2013 - 08:30 AM | Doanh nghiệp

Không chỉ MPC, tất cả các doanh nghiệp xuất khẩu tôm Việt Nam bị đánh thuế đều được dỡ bỏ mức thuế đã bị áp trước đó.

Theo tin chúng mới nhận từ Thủy sản Minh Phú (MPC), Bộ Thương mại Mỹ DOC đã chính thức gỡ bỏ thuế chống trợ cấp lên tôm nước ấm Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ. 

Trước đó, Minh Quí, công ty con của Minh Phú là công ty đã bị áp mức thuế chống trợ cấp cao nhất trong các công ty bị áp mức thuế này,7,88%. Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam VASEP đã cùng các doanh nghiệp xuất khẩu tôm Việt Nam đã phối hợp mời luật sư phản đối DOC.

Không chỉ các doanh nghiệp Việt, các doanh nghiệp nhập khẩu thủy sản Mỹ cũng lên tiếng phản đối quyết định nói trên của DOC. Họ cho rằng các doanh nghiệp Mỹ chủ yếu khai thác tôm tự nhiên còn tôm nhập khẩu là tôm nuôi, do vậy không có lý do hai sản phẩm khác nhau về bản chất lại cạnh tranh nhau trên cùng một thị trường. 

Quyết định cuối cùng về việc dỡ bỏ thuế chống trợ cấp của DOC được đưa ra vào gần nửa đêm 20/9/2013 theo giờ Việt Nam. Với quyết định này, tất cả các doanh nghiệp xuất khẩu tôm Việt Nam bị đánh thuế đều được dỡ bỏ mức thuế đã bị áp trước đó. Có thể kể đến Thủy sản Minh Quí, Thủy sản Nha Trang...

Như vậy, sau phán quyết đưa mức thuế chống trợ cấp về 0%, đây là tin vui thứ 2 của ngành tôm Việt Nam có được trong một thời gian ngắn.

Chúng tôi cũng đồng thời lưu ý, việc dỡ bỏ thuế là phán quyết cuối cùng của một đợt xem xét hành chính. Các đợt xem xét hành chính sau có thể đưa ra những kết quả khác, mặc dù vẫn dựa trên các đợt xem xét trước đó. 

Trao đổi với chúng tôi về những thuận lợi và khó khăn gần đây trong hoạt động kinh doanh, đại diện Minh Phú cho biết bên cạnh những thuận lợi về các khoản thuế được dỡ bỏ, và có khả năng sẽ được hoàn lại, công ty cũng như các doanh nghiệp chế biến tôm khác cũng đang đối mặt với khó khăn về nguồn nguyên liệu khi bị các thương lái Trung Quốc cạnh tranh mua tôm tại đầm với giá rẻ. 

Việc tranh mua tôm của các thương lái Trung Quốc hầu như năm nào cũng xảy ra vào cao điểm các mùa thu hoạch tôm, nhưng năm nay có phần khó khăn hơn khi các thương lái thu gom cả các loại tôm bé, không cần qua kiểm tra dư lượng kháng sinh.... Điều này các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu tôm như MPC không thể "chạy theo" được, cho dù với giá cao, nên bị hụt nguồn nguyên liệu đáng kể ở các khu vực nuôi tôm Cà Mau. 

Hiện phía Việt Nam vẫn chưa có động thái cụ thể trước thực trạng nói trên ngoài việc tuyên truyền cho các hộ nuôi tôm. VASEP đã ra công văn gửi các Bộ ban ngành liên quan và đề xuất đánh thuế tôm tươi xuất khẩu. 

------


Minh Thư




thunm

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên