Đó là thông điệp nổi
bật được Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam phát đi tại cuộc họp
báo Chính phủ thường kỳ tháng 6, diễn ra chiều 3/7. Các giải pháp điều hành cụ
thể mà Chính phủ ưu tiên chỉ đạo để gỡ khó cho DN, theo ông Đam là, tập trung
tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh phát triển, đồng thời tiếp tục
thực hiện nhất quán chủ trương kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô… NHNN
có biện pháp quyết liệt xử lý nợ xấu; điều hành lãi suất theo lạm phát mục tiêu
cả năm là 7 - 8%; nhanh chóng khơi thông dòng vốn cho các DN. NHNN cần sớm đưa
ra những chính sách và biện pháp tháo gỡ cụ thể để các lĩnh vực ưu tiên như
nông nghiệp, nông thôn, sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, sử dụng
nhiều lao động tiếp cận được nguồn vốn.
“Việc xử lý nợ xấu
trong hệ thống ngân hàng đang được Chính phủ chỉ đạo quyết liệt, chứ không có
chuyện đợi NHNN thành lập công ty mua bán nợ xong mới tiến hành. Quá trình xử
lý nợ xấu đang được triển khai theo hướng các NHTM trực tiếp làm việc với DN dưới
sự hỗ trợ hợp lý của chính quyền các cấp, để sớm khơi thông dòng vốn cho DN
phát triển sản xuất - kinh doanh...”, ông Đam nói.
Chính phủ yêu cầu
các bộ, ngành khẩn trương thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, nhất là vốn đầu tư từ
ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu chính phủ, vốn chương trình mục tiêu quốc
gia…, nhằm kích thích nhu cầu trong nước. Tiếp tục thực hiện các biện pháp tháo
gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tiêu thụ hàng tồn kho, khuyến khích
sản xuất đối với các lĩnh vực, sản phẩm có lợi thế. Trong tháng 6 vừa qua, lượng
vốn đầu tư từ ngân sách đã được giải ngân mạnh theo đúng tư tưởng đổi mới đầu
tư công. Tốc độ giải ngân vốn từ nay đến cuối năm sẽ tiếp tục tăng mạnh, nên sẽ
góp phần kích cầu nội địa, tiêu thụ sản phẩm cho DN.
“Đặc biệt, Chính
phủ có chủ trương, với những dự án hiệu quả cao, có thể hoàn thành trong 6
tháng đầu năm 2013, sẽ cho phép ứng vốn trước để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự
án. Điều này cũng sẽ góp phần kích thích sức cầu của thị trường, qua đó thiết
thực tháo gỡ khó khăn về đầu ra cho DN…”, ông Đam nhấn mạnh.
Với định hướng điều
hành như vậy, Chính phủ tin tưởng sẽ kiềm chế lạm phát thành công ở một con số
và GDP tăng trưởng khoảng 6% trong năm nay. Trên cơ sở này, sẽ đưa lạm phát tiếp
tục giảm ở mức hợp lý trong năm 2013, nhưng tốc độ tăng trưởng GDP cao hơn 6%.
Tại kỳ họp Chính
phủ thường kỳ tháng 6, Chính phủ cũng đã cho ý kiến sửa đổi Nghị định 132 về quản
lý DNNN. Điểm mới của lần sửa đổi này, theo ông Đam là Chính phủ yêu cầu các tập
đoàn, tổng công ty phải tập trung vào ngành kinh doanh chính. Những ngành nghề
ngoài lĩnh vực chính, nhất là ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, bất động sản mà
các DNNN đã đầu tư, thì phải khẩn trương thoái vốn. Dự thảo sửa đổi Nghị định
cũng đưa ra các quy định cụ thể hơn về trách nhiệm của Bộ Tài chính và các Bộ
quản lý chuyên ngành, của hội đồng thành viên DNNN, đặc biệt là trách nhiệm của
Bộ quản lý chuyên ngành về chiến lược phát triển, bổ nhiệm cán bộ tại DNNN. Để
nâng cao chất lượng quản lý DNNN, trước mắt Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Tài chính
hoàn thiện phương án nâng cấp Cục Tài chính DN thuộc Bộ, để đảm đương tốt hơn
nhiệm vụ. Cùng với đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu kỹ lưỡng
mô hình thành lập một cơ quan ngang bộ làm đầu mối quản lý DNNN…, để trình
Chính phủ xem xét.
Theo Hữu Đạo
ĐTCK