MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh nhân tiền số 29 tuổi huỷ bữa trưa hơn 4 triệu USD với tỷ phú Warren Buffett

25-07-2019 - 15:37 PM | Tài chính quốc tế

Cho biết mình gặp phải vấn đề về sức khoẻ, nhưng rất nhiều nguồn tin cho rằng doanh nhân trẻ này đang đối mặt với rất nhiều áp lực ở quê nhà: công ty và đồng tiền số bị giới chức điều tra và không được cấp visa xuất cảnh.

Doanh nhân trẻ trong lĩnh vực tiền số - Justin Sun, cho biết đang gặp phải những vấn đề về sức khoẻ và buộc phải huỷ bỏ buổi hẹn tham gia "bữa trưa quyền lực" với huyền thoại đầu tư Warren Buffett được dự kiến diễn ra vào tuần này. Sun đã đăng tải lời xin lỗi dành cho những người đang chờ đợi sự kiện có một không hai với một trong những tỷ phú giàu nhất thế giới.

Trong một bài đăng dài trên mạng xã hội Weibo, Sun, 29 tuổi, cho biết anh đã có hành động thiếu chín chắn và là một tấm gương xấu cho công chúng khi đã nhắc đến sự kiện này rất nhiều lần trước đây. Anh viết: "Việc này đã mang đến rất nhiều hậu quả mà tôi hoàn toàn không ngờ tới", nhưng không nói chi tiết.

Hôm thứ Hai, Sun thông báo rằng bữa trưa mà anh giành chiến thắng trong cuộc đấu giá với 4,57 triệu USD đã bị hoãn lại, điều này làm dấy lên những tin đồn cho cho anh và công ty đang phải đối mặt với áp lực. Theo đó, rất nhiều bài báo đưa tin rằng anh bị từ chối visa xuất cảnh từ Trung Quốc và công ty cùng đồng tiền số, Tron, của anh đang phải trải qua một cuộc điều tra. Ngay cả khi anh đăng tải một video cho thấy mình đang ở San Francisco thì giá trị đồng tiền số này vẫn sụt giảm. 

Một nguồn tin thân cận cho biết một số giám đốc điều hành của Tron đã bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ trong thời gian ngắn và sau đó đã được thả ra, khi Sun đồng ý hoãn lại bữa trưa với tỷ phú Warren Buffett.

Nicole Wood, phát ngôn viên của Tron, từ chối bình luận. Trợ lý của Buffett cũng không đưa ra phản hồi. Văn phòng truyền thông của cảnh sát Bắc Kinh cũng giữ im lặng.

Buổi đấu giá từ thiện hàng năm của tỷ phú Warren Buffett rất ít khi gặp phải những vấn đề như thế này trong những năm gần đây, rất nhiều người chiến thắng đều không muốn lộ diện. Ngược lại, hồi tháng 6, Sun cũng tuyên bố rằng anh hy vọng sẽ thay đổi suy nghĩ của tỷ phú Buffett - một người có quan điểm chỉ trích tiền số - về những lợi ích của các đồng tiền số và công nghệ blockchain đằng sau đó. Chỉ vài giờ trước khi vị doanh nhân trẻ này huỷ cuộc gặp mặt, anh viết những lời nhắn gửi đến bức thư gửi cộng đồng ủng hộ tiền số. 

Trước đó, Sun trả lời qua một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Bloomberg: "Việc thay đổi suy nghĩ của một người là điều bình thường trong giới đầu tư. Các cơ hội đầu tư đang ở điều kiện tốt nhất, trong khi nhiều người đang đánh giá thấp công nghệ đằng sau tiền số."

Justin Sun sinh năm 1990, là nhà sáng lập của Tronix - hay còn gọi là Tron hoặc TRX. Công ty của Sun được định giá tới 2,56 tỷ USD. Theo CoinMarketCap, Tron là 1 trong 10 đồng tiền số lớn nhất thế giới. Ở Trung Quốc, Sun còn được mệnh danh là "Tiểu Jack Ma" và nằm trong danh sách 30 Under 30 – Asia – Consumer Technology 2017 của Tạp Chí Forbes.

Trong khi đó, đồng Tron đã mất khoảng 18% giá trị trong tuần này, theo số liệu của CoinMarketCap.com. 

Hương Giang

Bloomberg

Trở lên trên