MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Độc đáo trang phục của các nguyên thủ quốc gia tham dự APEC

22-11-2016 - 20:42 PM | Tài chính quốc tế

Mặc trang phục truyền thống của nước chủ nhà để chụp ảnh gia đình là văn hóa được thực hành nhiều năm của Hội nghị thượng đỉnh APEC. Tuy nhiên, không phải trang phục nào cũng phù hợp với tất cả các nguyên thủ quốc gia, đôi khi tạo nên những hình ảnh dở khóc dở cười.

APEC là Hội nghị Thượng đỉnh thường niên của Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương. Tại đây, các lãnh đạo cấp cao sẽ được mặc một bộ trang phục truyền thống của nước chủ nhà để chụp ảnh lưu niệm, được gọi là “ảnh gia đình”.

Tại hội nghị APEC năm nay, phía nước chủ nhà Peru đã chuẩn bị cho các nhà lãnh đạo một chiếc khăn làm bằng lông lạc đà màu nâu đất. Đây là một sự cải tiến từ chiếc áo choàng ponso truyền thống của Peru đã vướng phải nhiều chỉ trích về thẩm mĩ tại Hội nghị APEC năm 2008.

Tùy thuộc vào từng văn hóa và bản sắc của mỗi vùng đăng cai tổ chức mà mỗi năm các nhà lãnh đạo lại được khoác trên mình những bộ trang phục khác nhau. Do đó, không hiếm những tình huống dở khóc dở cười xảy ra khi các vị lãnh đạo khoác lên mình chiếc áo truyền thống của vùng đất khác.

Bức ảnh được chụp tại Hội nghị thượng đỉnh APEC 2004 được tổ chức tại La Moneda Palace, Santiago, Chile. Trong ảnh là cựu Tổng thống George Bush (trái), cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra (giữa) và Tổng thống Nga Putin (phải) mặc áo ponchos truyền thống của Chile.


Ảnh: AAP

Ảnh: AAP

Tại Hội nghị Thượng đỉnh APEC năm 2006 được tổ chức tại Hà Nội. Trang phục truyền thống là chiếc áo dài cho cả nam và nữ. Tuy nhiên nhiều lãnh đạo trông có vẻ không thoải mái với kiểu trang phục này.


Ảnh: AAP

Ảnh: AAP

Đây là bức ảnh khiến nhiều Peru đã phải sửa đổi trang phục truyền thống trong Hội nghị năm nay. Mặc dù chiếc áo poncho này được làm từ lông lạc đà Peru rất hiếm và đắt đỏ và chỉ có những thành viên gia đình hoàng tộc mới được mặc đồ được làm từ loại chất liệu này, kiểu dáng trang phục bị đánh giá là không hợp cho các lãnh đạo APEC để chụp một bức ảnh gia đình.


Ảnh: AAP

Ảnh: AAP

Năm 2007, Úc đã chọn áo mưa Drizabone - một loại áo truyền thống được ưa thích bởi nông dân và những người công nhân làm việc ngoài trời ở Úc để làm trang phục cho các lãnh đạo APEC.


Ảnh: AAP

Ảnh: AAP

Ngược lại, trang phục truyền thống tại Hội nghị APEC năm 1998 ở Malaysia lại tràn ngập màu sắc.


Ảnh: AAP

Ảnh: AAP

Anh Sa

SBS

Từ Khóa:
Trở lên trên