MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

đối tác toàn diện

"Mở đường" cho dịch vụ phụ trợ bảo hiểm

"Mở đường" cho dịch vụ phụ trợ bảo hiểm

25/03/2019 14:47

Các doanh nghiệp bảo hiểm đã chi trả gần 400 tỷ đồng cho các hoạt động phụ trợ bảo hiểm trong 3 năm gần đây...

CPTPP: Từ góc nhìn an ninh-quốc phòng

CPTPP: Từ góc nhìn an ninh-quốc phòng

23/03/2019 09:15

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) được xây dựng sau thời gian đàm phán giữa 11 thành viên.

Thuế về 0%, nhiều hàng Việt Nam vẫn chưa thể xuất ngoại

Thuế về 0%, nhiều hàng Việt Nam vẫn chưa thể xuất ngoại

20/03/2019 17:09

Dù đã được nước ngoài giảm thuế về 0% nhưng nhiều loại nông sản của Việt Nam vẫn chưa được phép nhập khẩu...

Ra mắt chuyên trang thông tin điện tử về Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

Ra mắt chuyên trang thông tin điện tử về Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

10/03/2019 09:35

Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin của người dân và doanh nghiệp trên cả nước về Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) một cách thuận lợi và hiệu quả hơn, Bộ Công Thương đã nâng cấp toàn bộ cấu trúc và nội dung của chuyên trang thông tin điện tử về Hiệp định CPTPP tại địa chỉ: http://cptpp.moit.gov.vn/.

Bộ Công Thương ban hành kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP

Bộ Công Thương ban hành kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP

08/03/2019 15:42

Các nhóm công việc chính sẽ được Bộ Công Thương tập trung thực hiện trong 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 năm 2019 và giai đoạn 2 từ năm 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Hàng Việt dễ sang Nhật hơn nhờ CPTPP

Hàng Việt dễ sang Nhật hơn nhờ CPTPP

28/02/2019 07:29

Ngày 27/2, Bộ Công Thương phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Hội nhập quốc tế TP HCM tổ chức hội thảo "Hướng dẫn tận dụng lợi ích từ quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương(CPTPP)".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

27/02/2019 15:28

Trưa 27/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đón tiếp Tổng thống Donald Trump trong dịp ông Donald Trump tới Hà Nội dự Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ 2.

Đón thêm "sóng" vốn ngoại vào Việt Nam

Đón thêm "sóng" vốn ngoại vào Việt Nam

26/02/2019 07:39

Làn sóng vốn ngoại đổ vào Việt Nam khi các hiệp định thương mại tự do mới có hiệu lực, tác động từ chiến tranh thương mại, vốn qua góp vốn, mua cổ phần... của nhà đầu tư nước ngoài sẽ tăng mạnh.

Cựu Thứ trưởng Ngoại giao "giải mã" việc chọn Việt Nam tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Triều

Cựu Thứ trưởng Ngoại giao "giải mã" việc chọn Việt Nam tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Triều

22/02/2019 09:43

"Why Vietnam?" (Tại sao Việt Nam?), câu hỏi đó được giới truyền thông quốc tế và dư luận trong nước đặt ra khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2 sẽ diễn ra ở Hà Nội trong 2 ngày 27 và 28-2 tới.

CPTPP: Còn khoảng cách xa giữa "biết" và "hiểu rõ-tận dụng được"

CPTPP: Còn khoảng cách xa giữa "biết" và "hiểu rõ-tận dụng được"

11/02/2019 19:03

Nhiều doanh nghiệp Việt vẫn đang thờ ơ với các chính sách vĩ mô hoặc hội nhập...

Các FTA mới và cơ hội cho ngành nông nghiệp Việt Nam

Các FTA mới và cơ hội cho ngành nông nghiệp Việt Nam

11/02/2019 07:27

Năm 2019, khi cả CPTPP và EVFTA có hiệu lực sẽ mang lại những thuận lợi cho nông sản Việt hội nhập, chinh phục các thị trường khó tính nhất.

CPTPP - Cơ hội mở “room” rất lớn cho tăng trưởng kinh tế

CPTPP - Cơ hội mở “room” rất lớn cho tăng trưởng kinh tế

11/02/2019 07:25

Hiệp định CPTPP được kỳ vọng sẽ tạo ra những tiềm năng tốt, đồng thời, "thúc" Việt Nam đẩy nhanh hơn quá trình thay đổi để tìm động lực tăng trưởng mới.

Thái Lan nghiên cứu khả năng gia nhập Hiệp định CPTPP

Thái Lan nghiên cứu khả năng gia nhập Hiệp định CPTPP

10/02/2019 21:23

Phó Thủ tướng Thái Lan Somkid Jatusripitak chỉ thị Bộ Thương mại nước này nghiên cứu việc đề nghị trở thành thành viên của Hiệp định CPTPP.

Kỳ vọng “cú nhảy vọt” tăng trưởng xuất khẩu

Kỳ vọng “cú nhảy vọt” tăng trưởng xuất khẩu

06/02/2019 11:03

Từ ngành gỗ đến may mặc, da giày…. đều kỳ vọng tăng trưởng mạnh với mức 10-15% khi Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực đối với Việt Nam.

Năm 2019, ngành nào được hưởng lợi ngay nhờ CPTPP?

Năm 2019, ngành nào được hưởng lợi ngay nhờ CPTPP?

05/02/2019 16:21

Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái Bình Dương – CPTPP đã chính thức có hiệu lực với Việt Nam từ 14/1/2019. Với việc cam kết cắt giảm thuế quan rất ưu đãi, thị trường được mở rộng... nhiều ngành hàng của Việt Nam được dự báo sẽ được hưởng nhiều lợi ích, đan xen cùng thách thức.

Những trường hợp được miễn chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định CPTPP

Những trường hợp được miễn chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định CPTPP

31/01/2019 21:05

Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa có hiệu lực trong vòng 01 năm sau ngày phát hành hoặc lâu hơn theo quy định pháp luật của nước thành viên nhập khẩu.

Thủ tướng phê duyệt kế hoạch thực hiện CPTPP

Thủ tướng phê duyệt kế hoạch thực hiện CPTPP

30/01/2019 08:31

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tăng cường phổ biến về Hiệp định CPTPP cho các đối tượng có liên thông qua các phương tiện truyền thông, trang thông tin điện tử, các lớp tập huấn, hội thảo nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về nội dung cam kết cũng như các công việc cần triển khai để thực thi hiệu quả Hiệp định.

Ưu đãi thuế 0% đối với gần như tất cả các dòng sản phẩm thủy sản xuất khẩu

Ưu đãi thuế 0% đối với gần như tất cả các dòng sản phẩm thủy sản xuất khẩu

21/01/2019 15:00

Gần như toàn bộ hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, trong đó có thủy sản vào các nước CPTPP khác sẽ được xóa bỏ thuế nhập khẩu hoàn toàn ngay khi Hiệp định có hiệu lực hoặc theo lộ trình.

Doanh nghiệp dệt may "linh hoạt" xuất xứ 10% vẫn hưởng ưu đãi thuế từ CPTPP

Doanh nghiệp dệt may "linh hoạt" xuất xứ 10% vẫn hưởng ưu đãi thuế từ CPTPP

19/01/2019 15:55

Trong 100 tấn sợi, doanh nghiệp dệt may có quyền "linh hoạt" 10 tấn liên quan đến xuất xứ, mà vẫn được hưởng ưu đãi. Quy tắc này chỉ áp dụng duy nhất trong ngành dệt may về trọng lượng. Còn nếu tính về giá trị, nhiều ngành hàng vẫn được hưởng chính sách này, tuy nhiên, không áp dụng với một số nguyên liệu sử dụng để sản xuất bơ sữa và các sản phẩm bơ sữa, một số loại nước ép hoa quả và một số loại dầu ăn.

Công việc nào sẽ hấp dẫn nhất tại Việt Nam năm 2019?

Công việc nào sẽ hấp dẫn nhất tại Việt Nam năm 2019?

18/01/2019 10:07

Làn sóng di chuyển nhà máy từ Trung Quốc sang Việt Nam, nguồn vốn FDI đổ vào lĩnh vực bất động sản là một trong những yếu tố đẩy mạnh nhu cầu tuyển dụng trong các ngành này trong năm 2019.

Trở lên trên