MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đổi tài sản của 10 tỷ phú giàu nhất nước Mỹ ra món ăn họ thích

16-09-2016 - 20:11 PM | Tài chính quốc tế

Dù là cao lương mỹ vị nhưng khối tài sản khổng lồ của 10 tỷ phú giàu nhất nước Mỹ sẽ tạo ra những điều nằm ngoài sức tưởng tượng nếu họ dùng chúng để mua món ăn yêu thích.

Món ăn yêu thích của Larry Page, đồng sáng lập gã khổng lồ Google, là nấm cục trắng quý hiếm và vô cùng đắt đỏ. Tuy nhiên, với tài khoản 33,3 tỷ USD của CEO Google, ông có thể mua tới hơn 4 triệu tấn nấm này. Nó tương đương với số nấm cục được tìm thấy trên trái đất trong 30 năm.

Món ăn yêu thích của Larry Page, đồng sáng lập gã khổng lồ Google, là nấm cục trắng quý hiếm và vô cùng đắt đỏ. Tuy nhiên, với tài khoản 33,3 tỷ USD của CEO Google, ông có thể mua tới hơn 4 triệu tấn nấm này. Nó tương đương với số nấm cục được tìm thấy trên trái đất trong 30 năm.

Đứng thứ 9 trong danh sách những người giàu nhất nước Mỹ là ông Jim Walton, người con út của nhà sáng lập Walmart, với tài sản trị giá 33,7 tỷ USD. Món ăn ưa thích của Jim Walton là dưa Yubari King của Nhật Bản. Đây là một trong những loại quả đắt giá nhất trên thế giới. Tuy nhiên, với giá thành 12.000 USD cho một thùng dưa Yubari King, Walton có thể mua được 12.000 thùng và đủ để chất đầy một siêu thị Walmart.

Đứng thứ 9 trong danh sách những người giàu nhất nước Mỹ là ông Jim Walton, người con út của nhà sáng lập Walmart, với tài sản trị giá 33,7 tỷ USD. Món ăn ưa thích của Jim Walton là dưa Yubari King của Nhật Bản. Đây là một trong những loại quả đắt giá nhất trên thế giới. Tuy nhiên, với giá thành 12.000 USD cho một thùng dưa Yubari King, Walton có thể mua được 12.000 thùng và đủ để chất đầy một siêu thị Walmart.

Ông trùm truyền thông Mỹ Michael Bloomberg có sở thích uống rượu Pappy van Winkle. Với số tài sản 38,6 tỷ USD, cựu thị trưởng thành phố New York có thể mời những từng người bỏ phiếu cho ông uống 11 chầu rượu với giá gần 100 USD/ly này.

Ông trùm truyền thông Mỹ Michael Bloomberg có sở thích uống rượu Pappy van Winkle. Với số tài sản 38,6 tỷ USD, cựu thị trưởng thành phố New York có thể mời những từng người bỏ phiếu cho ông uống 11 chầu rượu với giá gần 100 USD/ly này.

Mark Zuckerberg, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hàng Facebook, là người giàu thứ 7 ở Mỹ. Chàng trai trẻ sở hữu tài sản 40,4 tỷ USD. Nếu quy ra món pho mát làm từ sữa lợn mà Zuckerberg yêu thích, chàng trai trẻ có thể mua 7,5 triệu lít pho mát loại này.

Mark Zuckerberg, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hàng Facebook, là người giàu thứ 7 ở Mỹ. Chàng trai trẻ sở hữu tài sản 40,4 tỷ USD. Nếu quy ra món pho mát làm từ sữa lợn mà Zuckerberg yêu thích, chàng trai trẻ có thể mua 7,5 triệu lít pho mát loại này.

Đứng thứ 6 trong danh sách tỷ phú Mỹ là David Kock với khối tài sản 41 tỷ USD. Với khối tài sản của mình, Kock có thể mua đủ lượng sushi và thịt bò Kobe, món ăn yêu thích của ông, để phủ kín diện tích lớn gấp 2 lần khu vực đô thị của New York.

Đứng thứ 6 trong danh sách tỷ phú Mỹ là David Kock với khối tài sản 41 tỷ USD. Với khối tài sản của mình, Kock có thể mua đủ lượng sushi và thịt bò Kobe, món ăn yêu thích của ông, để phủ kín diện tích lớn gấp 2 lần khu vực đô thị của New York.

Với 41 tỷ USD, tỷ phú Charles Kock có thể mua cho mỗi người dân sống tại bang Kansas 5 chai rượu Screaming Eagle Cabernet, món đồ uống ưa thích của ông, với giá 2.873 USD/chai.

Với 41 tỷ USD, tỷ phú Charles Kock có thể mua cho mỗi người dân sống tại bang Kansas 5 chai rượu Screaming Eagle Cabernet, món đồ uống ưa thích của ông, với giá 2.873 USD/chai.

Jedd Bezos, nhà sáng lập Amazon.com, rất ưa thích món cà phê chồn, loại cà phê đắt nhất thế giới với giá 100 USD/cốc. Tuy nhiên, với tài sản 47 tỷ USD, Bezos có thể đổ đầy 46.380 bồn tắm cỡ trung bình với loại cà phê đắt đỏ này.

Jedd Bezos, nhà sáng lập Amazon.com, rất ưa thích món cà phê chồn, loại cà phê đắt nhất thế giới với giá 100 USD/cốc. Tuy nhiên, với tài sản 47 tỷ USD, Bezos có thể đổ đầy 46.380 bồn tắm cỡ trung bình với loại cà phê đắt đỏ này.

Với tài sản 47,5 tỷ USD, Larry Ellison sở hữu nhiều bất động sản trong đó có một hòn đảo ở Hawaii. Món ăn ưa thích của vị tỷ phú này là trứng cá muối với trị giá 24.000 USD/kg. Tuy nhiên, nếu dùng tất cả tài sản của Ellison mua trứng cá muối, nó sẽ trải dài trên khoảng gần 8 km.

Với tài sản 47,5 tỷ USD, Larry Ellison sở hữu nhiều bất động sản trong đó có một hòn đảo ở Hawaii. Món ăn ưa thích của vị tỷ phú này là trứng cá muối với trị giá 24.000 USD/kg. Tuy nhiên, nếu dùng tất cả tài sản của Ellison mua trứng cá muối, nó sẽ trải dài trên khoảng gần 8 km.

Tỷ phú Warren Buffett rất thích ăn Bacchanal Buffet tại Lâu đài Caesars, nơi vốn chỉ dành cho tầng lớp quý tộc và giới siêu giàu. Tuy nhiên, với tài sản 62 tỷ USD, Buffett có thể tới ăn ở nơi này mỗi ngày trong suốt 3 triệu năm.

Tỷ phú Warren Buffett rất thích ăn Bacchanal Buffet tại Lâu đài Caesars, nơi vốn chỉ dành cho tầng lớp quý tộc và giới siêu giàu. Tuy nhiên, với tài sản 62 tỷ USD, Buffett có thể tới ăn ở nơi này mỗi ngày trong suốt 3 triệu năm.

Món ăn yêu thích của Bill Gates, tỷ phú giàu nhất nước Mỹ là các thực phẩm có cho Saffron, loại gia vị được sản xuất từ nhụy của cây hoa nghệ tây. Đây là loại gia vị đắt tiền nhất thế giới nếu tính theo khối lượng. Với tài sản 76 tỷ USD, tỷ phú Bill Gates có thể mua lượng nhụy hoa nghệ tây đủ để nhồi vào 120.254 chiếc đệm cỡ lớn kiểu California.

Món ăn yêu thích của Bill Gates, tỷ phú giàu nhất nước Mỹ là các thực phẩm có cho Saffron, loại gia vị được sản xuất từ nhụy của cây hoa nghệ tây. Đây là loại gia vị đắt tiền nhất thế giới nếu tính theo khối lượng. Với tài sản 76 tỷ USD, tỷ phú Bill Gates có thể mua lượng nhụy hoa nghệ tây đủ để nhồi vào 120.254 chiếc đệm cỡ lớn kiểu California.

Linh Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên