MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đội tuyển Việt Nam chốt danh sách 23 thành viên, Đinh Thanh Bình về nước

07-01-2019 - 17:32 PM | Sống

Một ngày trước trận đấu đầu tiên của bảng D, HLV Park Hang-seo đã chốt danh sách đội tuyển Việt Nam tham dự Asian Cup 2019. Theo đó, tiền đạo Đinh Thanh Bình sẽ chia tay đội tuyển sau buổi tập tối nay 7/1.

Hôm nay 7/1/2019, tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập làm quen sân thi đấu Zayed Sports City, hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho trận đầu ra quân tại Asian Cup 2019 gặp Iraq vào ngày mai 8/1. HLV Park Hang-seo đã đưa ra danh sách 23 tuyển thủ chính thức cùng ông chinh chiến tại giải đấu cấp châu lục này. Theo đó, tiền đạo trẻ Đinh Thanh Bình là phải rời khỏi đội tuyển, trở về nước sau buổi tập tối nay.

Việc Thanh Bình bị loại không có gì bất ngờ, bởi trước đó, anh được coi là phương án dự phòng cho tiền vệ Trọng Hoàng đã gặp chấn thương. Hoàng "bò" được chẩn đoán chấn thương dây chằng cấp độ 1 sau trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 và bỏ ngỏ khả năng tham dự Asian Cup 2019.

Đội tuyển Việt Nam chốt danh sách 23 thành viên, Đinh Thanh Bình về nước - Ảnh 1.

Đinh Thanh Bình sẽ chia tay đội tuyển và trở về Việt Nam vào tối nay 7/1. Ảnh: Phạm Huyền.

Tuy nhiên, hậu vệ người Nghệ An đã kịp bình phục và trở lại tập luyện bình thường cùng các đồng đội từ ngày 2/1.Tại AFF Cup 2018, Trọng Hoàng là cầu thủ không thể thay thế bên hành lang cánh phải nhờ sự bền bỉ, khả năng lên công về thủ không biết mệt mỏi. 

Sự hồi phục của Trọng Hoàng là tin vui đối với thầy Park và đội tuyển Việt Nam. Đến thời điểm này, HLV Park Hang-seo đã có trong tay trọn vẹn lực lượng trước trận đấu đầu tiên tại vòng chung kết Asian Cup 2019.  

Đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu tuyển Iraq trong trận đấu diễn ra lúc 17h30 giờ địa phương (20h30 giờ Việt Nam) ngày mai 8/1 trên SVĐ Zayed Sport City, Abu Dhabi, UAE.

Đội tuyển Việt Nam chốt danh sách 23 thành viên, Đinh Thanh Bình về nước - Ảnh 2.

Danh sách 23 tuyển thủ đội tuyển Việt Nam tham dự Asian Cup 2019:

- Thủ môn (3): Đặng Văn Lâm, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Tuấn Mạnh.

- Hậu vệ (6): Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung, Hồ Tấn Tài.

- Tiền vệ (9): Lương Xuân Trường, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Huy Hùng, Phạm Đức Huy, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Phong Hồng Duy, Ngân Văn Đại, Trần Minh Vương, Nguyễn Quang Hải.

- Tiền đạo (5): Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn, Hà Đức Chinh, Phan Văn Đức.

Theo Thảo Mai

Trí thức trẻ

Trở lên trên