MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đón nhận thông tin trái chiều về thoả thuận thương mại Mỹ - Trung, Phố Wall giảm 3 phiên liên tiếp

22-11-2019 - 08:27 AM | Tài chính quốc tế

Kết thúc phiên 21/11, chứng khoán Mỹ ghi nhận đà giảm trong 3 ngày liên tiếp, khi các nhà đầu tư đón nhận những thông tin mới nhất về cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Cụ thể, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 54,8 điểm, tương đương 0,2%, còn 27.766,29 điểm. S&P 500 giảm 0,6% xuống 3.103,54 điểm. Nasdaq cũng mất 0,2%, chốt phiên với 8.506,21 điểm. Đây là phiên giao dịch đánh dấu 3 ngày giảm điểm liên tiếp của Dow Jones, chuỗi giảm dài nhất kể từ hồi tháng 8. S&P 500 diễn biến tiêu cực trong 3 ngày kể từ tháng 9. Boeing và Procter & Gamble là những cổ phiếu lao dốc mạnh nhất trong Dow Jones, mất hơn 1%.

Trong một cuộc gọi điện thoại được cho là đã được thực hiện vào cuối tuần trước, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã mời Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin tới Bắc Kinh để tái đàm phán, theoThe Wall Street Journal.

Đón nhận thông tin trái chiều về thoả thuận thương mại Mỹ - Trung, Phố Wall giảm 3 phiên liên tiếp - Ảnh 1.

Hiện tại, vẫn chưa rõ liệu các nhà đàm phán của Mỹ có chấp nhận lời mời của ông Lưu hay không. Tuy nhiên, tờ WSJ cho biết các quan chức thương mại Mỹ sẵn sàng gặp gỡ những người đồng cấp ở Trung Quốc. Trong khi đó, tờ South China Morning Post cho biết cả hai nước đang đứng trước cơ hội để đạt được thỏa thuận, trích dẫn một nguồn tin thân cận với chính quyền Trump.

Thông tin này được đưa ra sau khi Mỹ thông qua dự luật ủng hộ Hồng Kông - yếu tố có thể khiến các cuộc thảo luận giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới đổ bể. Hôm thứ Tư, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật ủng hộ người biểu tình ở Hồng Kông. Điều này khiến Bắc Kinh kết luận Mỹ can thiệp vấn đề nội bộ. Thượng nghị sĩ Marco Rubio tiết lộ với CNBC rằng ông nghe tin Tổng thống Donald Trump sẽ ký dự luật trên.

Giang Ng

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên