MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Donald Trump: "Thật phí thời gian và tiền bạc nếu tôi thua cuộc"

08-11-2016 - 20:48 PM | Tài chính quốc tế

Phát biểu trên Fox News, ứng viên tổng thống đảng Cộng hoà Donald Trump cho rằng tranh cử là quá trình rất đẹp nhưng mọi thứ sẽ chẳng là gì ngoài sự lãng phí lớn về tiền bạc và thời gian nếu ông thất bại trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

“Tôi đã đi khắp cả nước, gặp gỡ mọi người ở mọi tầng lớp của xã hội và họ là những người tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng nếu mọi người hỏi “Ông học được gì từ quá trình bầu cử?”, tôi sẽ trả lời rằng tôi học được rất nhiều thứ. Mọi người trên đất nước này đều rất thú vị”, ông Trump nói.

Tuy nhiên, trước câu hỏi về việc thất bại trước bà Hillary Clinton, ông Trump cho rằng sẽ là sự lãng phí lớn nếu ông không trở thành tổng thống Mỹ. Nó bao gồm tiền bạc, công sức và thời gian. “Tôi sẽ không xem cuộc đua vào Nhà Trắng là điều tuyệt vời nếu tôi không giành chiến thắng”, Trump tuyên bố.

Vị tỷ phú New York còn cho biết cuộc đua đã làm thay đổi ông. Ông nhìn thấy nhiều hy vọng và những ước mơ trên khắp nước Mỹ và tin rằng chúng có thể trở thành hiện thực nếu có sự lãnh đạo đúng đắn. Khi nói về những ngôn ngữ bị gọi là khủng khiếp mà mình đã nói ra trong suốt chiến dịch chạy đua, vị tỷ phú New York cho rằng chúng rất đời thường. Người ta chẳng thể tốt đẹp hơn dù không có những lời như thế.

Trong khi đó, con trai của tỷ phú Donald Trump cũng đã đăng đàn để nói về cuộc đua của cha. “Ông ấy chẳng cần trở thành tổng thống. Ông ấy chạy đua vì nước Mỹ, cho giấc mơ của người Mỹ và con cháu của chúng ta”, con trai Trump chia sẻ về việc người cha tỷ phú chọn chạy đua vị trí quyền lực nhất nước Mỹ.

Thậm chí, con trai ông Trump còn chỉ trích cả hai đảng lớn của Mỹ đều đã thất bại trong việc tạo ra một xã hội tốt hơn. Để minh chứng cho những gì mình nói, Trump (con) lấy ví dụ về thượng nghị sĩ Bernie Sanders, người thất bại dưới tay bà Hillary Clinton trong cuộc đua nội bộ đảng Dân chủ, vì sự thiên vị có chủ đích của truyền thông.

Linh Anh

CNN

Trở lên trên