MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Soi dòng tiền của một doanh nghiệp bất động sản mới nổi

26-09-2017 - 10:38 AM | Bất động sản

Chỉ trong vòng 9 tháng, số vốn điều lệ của tập đoàn này đã tăng gấp 10 lần từ 300 tỷ lên 3.000 tỷ. Đáng chú ý 80% vốn điều lệ tăng thêm là dòng tiền khá "bí ẩn" , đến nay chưa có thông tin nào về cổ đông lớn này của Sunshine.

Tập đoàn Sunshine Group do ông Đỗ Anh Tuấn sinh năm 1975 tại Thanh Hóa và 2 cổ đông cá nhân khác lập ra hồi tháng 4/2016. Chỉ trong vòng thời gian ngắn, đến nay tập đoàn này trở thành một thế lực mới, đáng gờm trên thị trường địa ốc khi sở hữu hàng loạt dự án BĐS lớn có quy mô tổng mức đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng.

Với những dự án BĐS lớn mà Sunshine Group công bố đang triển khai xây dựng thời gian gần đây, có thể thấy quy mô tập đoàn này còn vượt cả những đại gia BĐS đã có khá nhiều kinh nghiệm như Hải Phát, Văn Phú Invest, MIK Group, HD Mon,...có quy mô vốn điều lệ dao động khoảng 800 đến 2.000 tỷ.

Tuy nhiên, Sunshine Group chỉ mới thành lập hơn 1 năm nhưng số vốn điều lệ đã đạt tới con số 3.000 tỷ, quy mô tổng vốn đầu tư của 7 dự án hiện tại vào khoảng 17.400 tỷ. Đáng chú ý, ngoài vốn góp của ông Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Sunshine Group thì 80% vốn điều lệ còn lại của Sunshine vẫn chưa có thông tin nào được tiết lộ. Theo cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia thì Sunshine Group không có cổ đông nước ngoài và không có cổ đông nhà nước.

Chúng tôi xin giới thiệu toàn cảnh quá trình lớn nhanh như "thánh gióng" của Sunshine Group trong hơn 1 năm qua.

Soi dòng tiền của một doanh nghiệp bất động sản mới nổi - Ảnh 1.

info bds-1

https://cafef.vn/dong-tien-bi-an-hau-thuan-phia-sau-tap-doan-sunshine-group-lon-nhanh-nhu-the-nao-20170926103748945.chn

Gia Bảo - 7pm

Trí Thức Trẻ

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên