MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Đột nhập" nơi ở và làm việc của các đời Tổng thống Pháp

24-05-2017 - 07:52 AM | Bất động sản

Cung điện Elysée với diện tích 11.000 m2 nằm giữa trung tâm kinh đô ánh sáng Paris này bao gồm 365 phòng, được xây dựng cho Bá tước Evreux vào năm 1718 bởi trúc sư Armand-Claude.

Sau đó, tòa nhà được Vua Louis XV mua lại năm 1750 làm nơi ở cho người tình của mình, bà Marquise de Pompadour.

Kể từ năm 1873, cung điện Elysée chính thức trở thành nơi ở và làm việc của tổng thống Pháp.

Hiện tại một đội ngũ hơn 800 người đang hàng ngày bảo vệ và phục vụ tổng thống.

Nhiều người ví đây là một pháo đài tuy nhiên với một bộ sưu tập hơn 200 bức tranh cùng gần 70 pho tượng quý, điện Elysée giống như một viện bảo tàng nghệ thuật.

Theo PV

TTXVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên