MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dow Jones rớt hơn 800 điểm vì đường cong lợi suất đảo ngược

14-08-2019 - 22:26 PM | Tài chính quốc tế

Trái với diễn biến của phiên trước, chứng khoán Mỹ chao đảo vào phiên giao dịch ngày hôm nay, khi thị trường trái phiếu Mỹ "loé" lên tín hiệu đáng lo ngại về nền kinh tế Mỹ.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 800,49 điểm còn 2.5479,42 điểm, trong khi S&P 500 sụt 2,93% xuống 2.840,6 điểm và Nasdaq Composite mất 3,2%, chốt phiên với 7.773,94 điểm. Dow Jones đã xoá toàn bộ đà hồi phục ở phiên trước và rớt xuống mức thấp nhất trong 2 tháng.

Theo đó, cổ phiếu ngành ngân hàng dẫn đầu đà giảm khi nhóm này gặp khó khăn hơn khi thu về lợi nhuận trong bối cảnh đầy rủi ro như vậy. Bank of America và Citigroup giảm lần lượt 4,6% và 5,3%, trong khi J.P. Morgan cũng giảm 4,2%. Nhóm ngân hàng đồng loạt rơi vào vùng điều chỉnh, giảm hơn 10% so với mức đỉnh.

Trước đó, Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 625 điểm, trong khi S&P 500 sụt 2,3% và Nasdaq Composite mất 2,5%.

Lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vào thứ Tư đã phá vỡ mức thấp hơn trái phiếu 2 năm. Đây là một hiện tượng kỳ lạ trên thị trường và rất đáng tin khi phát tín hiệu về suy thoái kinh tế. Lợi suất trái phiếu 30 năm đã giảm xuống mức thấp nhất mọi thời đạt, vượt qua mức đáy được ghi nhận vào mùa hè năm 2016. Diễn biến này cho thấy mối lo ngại ngày càng lớn về nền kinh tế toàn cầu, khi các nhà đầu tư tháo chạy đến những "hầm trú ẩn" an toàn.

Theo đó, cổ phiếu ngành ngân hàng dẫn đầu đà giảm khi nhóm này gặp khó khăn hơn khi thu về lợi nhuận trong bối cảnh đầy rủi ro như vậy. Bank of America và Citigroup giảm lần lượt 3,4% và 4,2%, trong khi J.P. Morgan cũng giảm 3%. Chứng chỉ quỹ SPDR S&P Regional Banking ETF giảm 2,65%.

Theo dữ liệu từ Credit Suisse, ở một số thời điểm chỉ báo này vẫn diễn ra khá lâu trước khi suy thoái kinh tế và đà giảm tốc diễn ra. Trung bình 22 tháng sau khi đường cong lợi suất đảo ngược, một cuộc suy thoái đã xảy ra. Sau 18 tháng hiện tượng này diễn ra, S&P 500 thu về lợi nhuận trung bình là 15% và sau đó quay đầu sụt giảm. Lần đảo ngược gần đây nhất đó là tháng 12/2005, 2 năm trước khủng hoảng tài chính.

Đường cong lợi suất bất ngờ đảo ngược, Dow Jones rớt hơn 600 điểm - Ảnh 1.

Diễn biến của Dow Jones trong phiên ngày 14/8.

Các nhà đầu tư đang ngày càng lo ngại về sự suy thoái kinh tế toàn cầu khi số liệu kinh tế yếu hơn dự kiến ​​ở Trung Quốc được công bố. Điều này khiến sự ảm đạm của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới thêm phần ảm đạm. Số liệu chính thức được công bố hôm thứ Tư cho thấy tăng trưởng sản lượng công nghiệp của Trung Quốc đã chậm lại, ở mức 4,8% trong tháng 7, so với một năm trước đó, đây là mức tăng trưởng yếu nhất trong 17 năm.

Thêm vào đó là GDP của Đức đã giảm 0,1% trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6, làm dấy lên nỗi lo về sự suy thoái của kinh tế lớn nhất châu Âu. GDP của khu vực đồng euro cũng chỉ tăng 0,2% so quý trước, đây đà tăng trưởng chậm đáng kể so với mức tăng trưởng 0,4% của ba tháng đầu năm.

Ngoài ra, Mỹ đã quyết định hoãn thuế quan đối với một số hàng hóa Trung Quốc, đồng thời cũng loại bỏ hoàn toàn một số mặt hàng khỏi danh sách thuế quan, Đại diện Thương mại Hoa Kỳ công bố hôm thứ Ba. Sau đó, Phố Wall hứng khởi và giao dịch tích cực hơn, Dow Jones tăng vọt hơn 500 điểm sau thông tin này.

Tổng thống Donald Trump rằng động thái này được thực hiện để tránh mọi tác động tiềm tàng đối với hoạt động mua sắm trong kỳ nghỉ trước mùa Giáng sinh. Ông cũng nói thêm Trung Quốc rất muốn thực hiện một thỏa thuận thương mại.

Tiết lộ với Fox Business, cố vấn thương mại của Nhà Trắng Peter Navarro cho biết Mỹ và Trung Quốc vẫn còn 7 "vấn đề cơ bản" cần phải giải quyết thông qua các cuộc đàm phán. Những vấn đề này bao gồm hành động xâm nhập mạng vào mạng lưới kinh doanh của Mỹ, chuyển giao công nghệ bắt buộc, đánh cắp tài sản trí tuệ và thao túng tiền tệ, ông nói thêm.

Hương Giang

CNBC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên