MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dow Jones tăng 430 điểm sau phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

11-04-2018 - 07:26 AM | Tài chính quốc tế

Dow Jones nói riêng và thị trường chứng khoán Mỹ và thế giới nói chung đều đang khởi sắc sau phát biểu làm dịu nỗi lo chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/4, Dow Jones đóng cửa ở 24.408 điểm, tăng 428,9 điểm, tương đương 1,79% so với phiên giao dịch trước đó. S&P 500 cũng tăng 43,71 điể, tương đương 1,67% lên 2.656,87 điểm trong khi Nasdaq đóng cửa với 7.094,3 điểm, tăng 143,96 điểm, tương đương 2,07%.

Mariann Montagne, quản lý danh mục đầu tư tại Gradient Investments ở Minnesota, Mỹ, nhận định: "Với phát biểu của ông Tập, các nhà đầu tư cảm thấy rủi ro từ chiến tranh thương mại đã giảm bớt. Đó là lý do vì sao chúng ta thấy cổ phiếu công nghệ và sinh học tăng mạnh mẽ trở lại".

Phát biểu ngày 10/4 của ông Tập cũng tạo ra những hiệu ứng tích cực với thị trường chứng khoán châu Á và châu Âu, với phần lớn các chỉ số chính đều đồng loạt tăng điểm. Bài phát biểu ở Diễn đàn Châu Á Bác Ngao 2018 cũng được xem là lần đầu tiên ông Tập nói về vấn đề Chiến tranh Thương mại sau những đe dọa từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Xã hội loài người đang đối mặt với lựa chọn quan trọng là mở cửa để hướng tới phía trước hay đóng cửa để tụt hậu lại phía sau. Trong thế giới ngày nay, xu thế hòa bình và hợp tác đang tiến triển và tư tưởng Chiến tranh lạnh với suy nghĩ họ được thì mình mất đã trở nên lỗi thời", ông Tập nhấn mạnh trong bài phát biểu tại Diễn đàn Châu Á Bác Ngao 2018, được tổ chức trong khu nghỉ dưỡng sang trọng trên đảo Hải Nam.

Bước sang ngày 11/4, chứng khoán châu Á vẫn tiếp tục khởi sắc với phần lớn các chỉ số chính đều tăng. Tính đến 14h15’ theo giờ Hà Nội, Asia Dow tăng 11,73 điểm lên 3.609,28 điểm trong khi Hang Seng Index tăng 158 điểm và Shanghai Composite tăng 17,76 điểm. FTSE Straits Times Index của Singapore cũng tăng 18,96 điểm.

Tuy nhiên, tại châu Á, vẫn có hai chỉ số chính có màu đỏ là Nikkei 225 của Nhật Bản với 107,22 điểm mất đi và S&P BSE Sensex của Ấn Độ với gần 5 điểm, tương đương 0,01%.

Hiện tại, Dow Jones Future cũng đang mất 72 điểm, tương đương 0,30%; S&P 500 Future mất 12,5 điểm, tương đương 0,47% và Nasdaq Future mất 28,75 điểm, tương đương 0,43%.

Khi những lo ngại về chiến tranh thương mại lắng xuống, các dấu hiệu mới xuất hiện lại cho thấy nguy cơ Mỹ can thiệp vào cuộc chiến trên đất Syria sau khi Tổng thống Donald Trump lên tiếng cáo buộc chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào thường dân. Việc can thiệp quân sự của Mỹ có thể dẫn tới leo thang căng thẳng trong khu vực. Hiện tại, Nga, đồng minh thân cận nhất của chính phủ Syria, đã lên tiếng cảnh báo hậu quả nếu Mỹ can thiệp quân sự.  

Linh Anh

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên