MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dow Jones tăng hơn 180 điểm nhờ những tín hiệu lạc quan từ các cuộc đàm phán thương mại

23-02-2019 - 09:58 AM | Tài chính quốc tế

Phiên giao dịch ngày 22/2, thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ kỳ vọng của giới đầu tư vào một thoả thuận thương mại Mỹ - Trung.

Cụ thể, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 181,18 điểm, lên 26.031,81 điểm trong đó cổ phiểu của nhà sản xuất chip Intel có diễn biến vượt trội. Chỉ số gồm 30 cổ phiếu này cũng vượt mốc 26.000 điểm lần đầu tiên kể từ hồi đầu tháng 11 và đạt đà tăng trong 9 tuần liên tiếp, đây là chuỗi tăng dài nhất kể từ tháng 5 năm 1995.

Nasdaq Composite tăng 0,9%, lên 7527,54 điểm, trong đó cổ phiếu của những "gã khổng lồ" Facebook, Amazon, Netflix tăng mạnh nhất. Nasdaq cũng chứng kiến chuỗi tăng điểm dài nhất kể từ tháng 5 năm 2009.

Chỉ số của các cổ phiếu vốn hoá nhỏ Russell 2000 tăng 0,9%, đóng cửa với 1590,06 điểm và ghi nhận đà tăng theo tuần dài nhất kể từ năm 1996. S&P 500 cũng tăng 0,6% lên 2792,67 điểm, dẫn đầu là các cổ phiếu công nghệ.

Trong phiên giao dịch này, cổ phiếu Intel tăng hơn 2% sau khi Morgan Stanley tăng xếp hạng cổ phiếu này từ mức giảm tỷ trọng (equal weight) lên tăng tỷ trọng  (overweight), cho biết Intel có thể phát triển mạnh hơn nữa bởi Bob Swan sẽ trở thành CEO toàn thời gian.

Cổ phiếu của hãng thực phẩm Kraft Heinz có diễn biến ngược lại, giảm tới 27,46% sau khi công ty này công bố về trát đòi hầu toà của SEC (Uỷ ban Chứng khoán Mỹ) do một cuộc điều tra về hoạt động kế toán của công ty.

Các nhà đầu tư tại Phố Wall cũng rất lạc quan về một tin tốt trong ngày này. Tổng thống Donald Trump đã có cuộc gặp với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc. Ông Lưu Hạc đã gửi một bức thư tới ông Trump, cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hy vọng hai nước có thể nỗ lực gấp đôi để có thể đạt được một thoả thuận thương mại.

Cuộc gặp của ông Trump và ông Lưu Hạc diễn ra sau khi một phái đoàn của Mỹ đã gặp ông Tập vào tuần trước. Một nguồn tin của CNBC cho biết hai nhà lãnh đạo cũng đang thảo luận về hội nghị thượng đỉnh Mar-a-Lago vào cuối tháng 3. Các nguồn tin cũng cho biết Trung Quốc sẽ mua 1,2 nghìn tỷ USD hàng hoá từ Mỹ.

Hương Giang

CNBC

Trở lên trên