MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dự án lấn vịnh Nha Trang giờ xử lý sao?

23-01-2019 - 13:05 PM | Bất động sản

Hai dự án lấn vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã bị thu hồi đất nhưng việc khắc phục "bãi chiến trường" của nó vẫn còn bỏ ngỏ.

UBND tỉnh Khánh Hòa mới đây đã ban hành 2 quyết định thu hồi đất, mặt nước biển và yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, tài sản trên đất và nghĩa vụ tài chính của 2 dự án từng lấn vịnh Nha Trang trái phép: Dự án Công viên văn hóa giải trí thể thao Nha Trang Sao (dự án Nha Trang Sao) và dự án Trồng rừng, nuôi rong biển kết hợp du lịch sinh thái đảo Hòn Rùa (dự án Hòn Rùa).

2 năm để thanh lý tài sản

Dự án Nha Trang Sao (phường Vĩnh Thọ, TP Nha Trang) bị thu thu hồi 103.568 m2 đất mà Công ty CP Nha Trang Sao thuê từ năm 2013 đến 2016. Dự án Hòn Rùa (phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang), UBND tỉnh thu hồi 28.750 m2 đất, 30.000 m2 đất có mặt nước ven biển và 83.000 m2 mặt nước biển do Công ty TNHH Du lịch sinh thái Hòn Rùa làm chủ đầu tư thuê.

Dự án lấn vịnh Nha Trang giờ xử lý sao? - Ảnh 1.

Mảnh đất trống ở dự án Nha Trang Sao trở thành nơi đổ rác thải, xà bần

Trước đó, Báo Người Lao Động đã nhiều lần thông tin từ năm 2017, dự án Hòn Rùa bị phạt vì lấn vịnh Nha Trang gần 13.000 m2 và làm đường trái phép trên đảo. Còn dự án Nha Trang Sao từ năm 2016 đã bị phạt vì lấn biển trái phép 2,3 ha.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) tỉnh Khánh Hòa, sau khi có quyết định, chủ đầu tư dự án Hòn Rùa không có khiếu nại gì. Sau khi thu hồi đất, chủ đầu tư có 2 năm để thanh lý các tài sản trên đất. Còn chủ đầu tư dự án Nha Trang thì khiếu nại liên tục và đã bị bác đơn.

"Bãi chiến trường" làm công viên?

Điều đáng nói hiện nay, dự án Hòn Rùa vẫn chưa được khắc phục xong diện tích lấn biển và trồng lại rừng tại "vết chém" trên lưng "rùa". Trong khi đó, phần đất thuộc dự án Nha Trang Sao trở thành nơi đổ rác thải, xà bần.

Sau khi thu hồi đất, việc xử lý tiếp theo sẽ như thế nào? Trả lời vấn đề này, ông Huỳnh Ngọc Bông, Chánh văn phòng - người phát ngôn của UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã giao Sở KH-ĐT chủ trì, tham mưu.

UBND tỉnh Khánh Hòa đã giao chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan xác định mốc diện tích thu hồi đất và giao Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa quản lý. Phần diện tích mặt nước do chính quyền địa phương quản lý.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, đại diện Sở KH-ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết theo quy định pháp luật, sau khi thu hồi đất thì việc khắc phục các sai phạm sẽ do đơn vị quản lý mới tổ chức thực hiện.

Hiện nay, việc thanh lý tài sản trên đất sẽ giao chủ đầu tư kê khai, cơ quan nhà nước thẩm định lại. Về kinh phí, nhà nước có thể đứng ra bồi hoàn lại toàn bộ tài sản này hoặc chủ đầu tư mới thực hiện việc chuyển nhượng.

Đại diện Sở KH-ĐT cho biết thêm có 2 phương án xử lý đối với các dự án trên. Thứ nhất là căn cứ vào nội dung quy hoạch, các điều kiện cho phép để giữ nguyên hiện trạng, trồng rừng phục hồi sai phạm (dự án Hòn Rùa) hoặc làm công viên công cộng (dự án Nha Trang Sao).

Thứ hai, căn cứ theo quy định pháp luật có thể lập dự án mới. Tuy nhiên, đây là dự án nhạy cảm nên rất khó nói. Hướng xử lý lâu dài tất cả đều phải đợi chủ trương của UBND tỉnh.

Theo Kỳ Nam

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên