MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dự án nhà ở xã hội Rice City Sông Hồng “chết dí” sau 2 năm khởi công

01-06-2016 - 09:53 AM | Bất động sản

Khởi công từ tháng 1/2014, tuy nhiên đến nay đã hơn 2 năm trôi qua, Rice City Sông Hồng vẫn chỉ là bãi đất trống hoang sơ, cỏ mọc um tùm.

Dự án nhà ở xã hội (NƠXH) Rice City Sông Hồng (Long Biên, Hà Nội) do Cty CP BIC Việt Nam làm chủ đầu tư, nằm cách bờ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) chưa đầy 3km, bao gồm 3 khối nhà cao 21 tầng với tổng số 500 căn hộ.

Theo thiết kế, trong mỗi khối nhà, tầng 1, bố trí các kios thương mại, BQL tòa nhà và các phòng kỹ thuật. Tầng 2 bố trí nơi để xe và một phòng sinh hoạt đa năng rộng 500 m2 phục vụ cho dân cư của các căn hộ.

Chủ đầu tư cũng giới thiệu, từ tầng 3 trở lên tầng 20 bố trí các căn hộ. Mỗi tầng bố trí từ 7 - 10 căn hộ, mỗi căn hộ có diện tích từ 57m2 - đến 67m2.

Rice City Sông Hồng được khởi công vào ngày 10/1/2014, với tổng số 500 căn hộ, dự kiến mức giá khoảng 12 triệu đồng/m2. Thời điểm dự án khởi công đã được không ít cặp gia đình trẻ và cán bộ công chức háo hức đón chờ.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại đã hơn hai năm sau ngày khởi công, dự án vẫn “giậm chân tại chỗ”, lô đất A1-05, phố Gia Quất, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP Hà Nội vẫn còn nguyên hiện trạng là một bãi đất trống.

Tại dự án, hàng rào chắn bằng cửa sắt và tôn xung quanh đã xiêu vẹo, nhếc nhác, thậm chí mở “toang hoang”. Tuyệt nhiên không một bóng công nhân, bảo vệ trên công trường.

Hiện tại, khu đất dự kiến sẽ xây dựng những căn hộ NƠXH vẫn chỉ là bãi đất hoang, cỏ mọc um tùm. Dưới đây là một số hình ảnh Phapluatplus.vn ghi nhận về hiện trạng dự án:


Dự án bao gồm 3 khối nhà cao 21 tầng với tổng số 500 căn hộ.

Dự án bao gồm 3 khối nhà cao 21 tầng với tổng số 500 căn hộ.


Khởi công từ tháng 1/2014, thế nhưng đến thời điểm hiện tại, Rice City Sông Hồng vẫn chỉ là bãi đất trống.

Khởi công từ tháng 1/2014, thế nhưng đến thời điểm hiện tại, Rice City Sông Hồng vẫn chỉ là bãi đất trống.


Sau hơn 2 năm khởi công, dự án vẫn chưa được triển khai thực hiện.

Sau hơn 2 năm khởi công, dự án vẫn chưa được triển khai thực hiện.


Hàng rào chắn bằng cửa sắt và tôn xung quanh đã xiêu vẹo, nhếc nhác, thậm chí mở “toang hoang”.

Hàng rào chắn bằng cửa sắt và tôn xung quanh đã xiêu vẹo, nhếc nhác, thậm chí mở “toang hoang”.


Hiện tại, khu đất dự kiến sẽ xây dựng những căn hộ NƠXH vẫn chỉ là bãi đất hoang, cỏ mọc um tùm.

Hiện tại, khu đất dự kiến sẽ xây dựng những căn hộ NƠXH vẫn chỉ là bãi đất hoang, cỏ mọc um tùm.

Theo Lục Giang

Pháp luật Việt Nam

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên