MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dự án trường đua ngựa 1,5 tỷ USD ở Vĩnh Phúc có gì đặc biệt?

02-01-2017 - 10:15 AM | Bất động sản

Dự án có các hạng mục như trường đua ngựa, sân golf 72 lỗ, khu thể thao giải trí, câu lạc bộ cưỡi ngựa và polo, khu nhà ở và biệt thự, trên quy mô 750 ha.

Mới đấy, Công ty G.O.Max I&D (Hàn Quốc) đã chính thức ký biên bản ghi nhớ với chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc về việc đầu tư xây dựng khu phức hợp trường đua ngựa quốc tế và công trình thể thao, giải trí.

Với quy mô vốn lên tới 1,5 tỷ USD, nếu được thực hiện thì đây sẽ là dự án trường đua ngựa có quy mô lớn nhất tại Việt Nam. Dự án có các hạng mục như trường đua ngựa, sân golf 72 lỗ, khu thể thao giải trí, câu lạc bộ cưỡi ngựa và polo, khu nhà ở và biệt thự, trên quy mô 750 ha tại Vĩnh Phúc.

Theo đó, trường đua ngựa sẽ xây dựng trên diện tích 200 ha, tổ chức 3 cuộc đua/tuần. Ngoài ra, chủ đầu tư dự định xây dựng 70 điểm cá cược ngoài trường đua tại 54 tỉnh thành trên cả nước, xây dựng hệ thống đặt cược online...

Tính đến ngày 27/12/2016, Vĩnh Phúc đã thu hút được 235 dự án FDI đến từ 15 quốc gia, vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký 3,6 tỷ USD và 662 dự án DDI với vốn đăng ký 76.500 tỷ đồng. Riêng trong dịp kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh, Vĩnh Phúc đã thu hút 50 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 7,1 tỷ USD.

Trong đó, tỉnh đã quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 23 dự án với 21 nhà đầu tư; có 27 dự án của 22 nhà đầu tư ký biên bản ghi nhớ cam kết thực hiện dự án tại tỉnh với số vốn trên 1,5 tỷ USD và 102.000 tỷ đồng.

Cũng trong chiều 27/12/2016, UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Tập đoàn Sun Group tổ chức Lễ khởi công dự án Khu du lịch sinh thái Tam Đảo II tại xã Đại Đình, huyện Tam Đảo.

Khu du lịch sinh thái Tam Đảo II bao gồm các hạng mục chính: công viên, vườn thực vật, triển lãm nghệ thuật, khu vui chơi trẻ em, khu vui chơi gia đình, khu hoạt động ngoài trời, trung tâm vui chơi giải trí công nghệ cao hội tụ các trò chơi hấp dẫn hàng đầu thế giới, rạp chiếu phim, các khu du lịch tâm linh dã ngoại cùng không khí thiên nhiên trong lành.

Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ góp phần kết nối các vùng du lịch: Hà Nội - Vĩnh Phúc - Thái Nguyên - Lào Cai, đưa Vĩnh Phúc trở thành điểm đến có thương hiệu mạnh trên bản đồ du lịch.

Đăng Khải

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên