MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dự kiến thông xe cuối năm 2017, nút giao Mỹ Thủy kích cầu bất động sản khu Đông

Được xem là dự án trọng điểm đặc biệt của TP.HCM, nút giao Mỹ Thủy (quận 2) luôn được Ban lãnh đạo thành phố quan tâm, đôn đốc để đẩy nhanh tiến độ.

Với mục tiêu hoàn thiện và đi vào hoạt động trước 3 tháng so với kế hoạch, nút giao “nghìn tỷ” này đã tiếp thêm sức mạnh cho bất động sản khu Đông hút khách và gia tăng giá trị.

Hạ tầng “mở lối” cho thị trường bất động sản phát triển

Theo phân tích của giới chuyên môn, hai năm trở lại đây, khu Đông TP.HCM, đặc biệt là quận 2 được xem là điển hình cho sự phát triển vượt bậc của thị trường bất động sản thành phố nhờ cú hích của hạ tầng. Nhiều dự án giao thông trọng điểm hoàn thành và đi vào hoạt động đã góp phần thay đổi diện mạo của quận 2, như hầm Thủ Thiêm, cầu Sài Gòn 2, xa lộ Hà Nội, Đại lộ Mai Chí Thọ, tuyến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây…

Một công trình quan trọng khác góp phần tạo ra cơn sốt cho bất động sản khu Đông chính là dự án nút giao Mỹ Thủy (quận 2) được khởi công vào tháng 6/2016. Với tổng đầu tư gần 840 tỷ đồng từ vốn ngân sách, giai đoạn một dự án gồm: cầu vượt 4 làn xe theo hướng đường Vành đai 2; hầm chui theo hướng rẽ trái từ Vành Đai 2 đi Cát Lái; xây cầu Kỳ Hà 3; các nhánh đường bờ tả và bờ hữu rạch Mỹ Thủy.

Dự án cầu vượt, hầm chui tại nút giao Mỹ Thủy sẽ đi vào hoạt động cuối năm 2017.
Dự án cầu vượt, hầm chui tại nút giao Mỹ Thủy sẽ đi vào hoạt động cuối năm 2017.

Theo kế hoạch, giai đoạn 1 dự án gồm cầu vượt, hầm chui tại nút giao Mỹ Thủy sẽ đi vào hoạt động vào tháng 01/2018. Tuy nhiên, nóng lòng trước tiến độ thi công như hiện nay, Ban lãnh đạo TP.HCM đã yêu cầu chủ đầu tư dự án tổ chức lại công tác thi công, tăng cường công nhân để rút ngắn thời gian thực hiện trước 3 tháng so với kế hoạch là cuối năm 2017 phải đi vào hoạt động.

Việc đẩy nhanh tiến độ thi công dự án như hiện nay không chỉ giúp giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông mà còn góp phần đổi mới bộ mặt hạ tầng, hệ thống giao thông của khu vực Cát Lái (cửa ngõ phía Đông thành phố) và là cơ hội để bất động sản khu vực này có điều kiện lột xác, bước lên một tầm cao mới.

Sức hút của PhoDong Village

Đón trước làn sóng dịch chuyển dân cư về đây khi hạ tầng hoàn thiện, không chỉ các nhà đầu tư phát triển dự án mà các khách hàng cá nhân cũng rút hầu bao đầu tư vào các dự án bất động sản tại khu vực này.

Nhà Phố, Biệt thự tại PhoDong Village đã xây dựng sẵn.
Nhà Phố, Biệt thự tại PhoDong Village đã xây dựng sẵn.

Đơn cử, tại dự án PhoDong Village do Công ty CP Xây dựng Sài Gòn (SCC) làm Chủ đầu tư, các sản phẩm Nhà phố, Biệt thự triển khai ra thị trường tới đâu đều được khách hàng “xuống tiền” đặt mua tới đó. Sức hút của bất động sản này một phần cũng do tiến độ xây dựng dự án cầu vượt và hầm chui tại nút giao Mỹ Thủy đang rất nhanh chóng.

Khi dự án đi vào hoạt động vào cuối năm 2017 sẽ mở ra nhiều cơ hội cho cư dân tại PhoDong Village. Từ đây, lưu thông qua nút giao Mỹ Thủy, cư dân chỉ mất khoảng 5 phút để tới Trung tâm hành chính Quận 2, từ 10-15 phút để tới các quận trung tâm thành phố và tiếp cận các khu vui chơi, giải trí cao cấp, trường học, bệnh viện quốc tế,… Đồng thời, đây cũng là yếu tố thuận lợi giúp gia tăng giá trị bất động sản tại khu vực này.

Đại diện Chủ đầu tư SCC chia sẻ, một yếu tố giúp PhoDong Village “ghi điểm” thêm chính là các sản phẩm Nhà phố, Biệt thự tại dự án đã xây dựng sẵn, khách có thể chuyển vào ở ngay và được cam kết về thời gian nhận sổ hồng. Hiện nay, hơn 80% cư dân của dự án đã được nhận sổ hồng sau khi nhận nhà.

Có thể khẳng định, với những lợi thế mà PhoDong Village đang sở hữu, khu đô thị lớn bậc nhất khu Đông này sẽ là lựa chọn lý tưởng để làm nơi an cư và đầu tư.

Để biết thêm thông tin chi tiết, liên hệ:

Phòng Kinh doanh - Khu Đô thị PhoDong Village:

Đường Đồng Văn Cống, Quận 2, TP.HCM

Hotline: 0926 888 777

Website: www.phodongvillage.com

Fanpage: www.facebook.com/phodongvillage.

A.D

Trí Thức Trẻ

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên