MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Du lịch Phú Quốc “chuyển mình” hút khách bằng kinh tế đêm

09-12-2019 - 08:00 AM | Bất động sản

Nếu trước đây nói đến Phú Quốc người ta chỉ nghĩ tới biển xanh, cát trắng, nắng vàng với những hàng dừa nghiêng bóng, thì nay đảo Ngọc đang dần hình thành thêm những biểu tượng du lịch, giải trí mới xứng tầm quốc tế.

Nguồn lợi khổng lồ cần được "khai phá"

Vừa qua, giải thưởng Du lịch Thế giới (WTA) 2019 được tổ chức tại Phú Quốc, Việt Nam lần thứ 2 liên tiếp đạt danh hiệu "Điểm đến hàng đầu châu Á", lần đầu đạt "Điểm đến ẩm thực số 1 châu Á Thái Bình Dương". Điều đó cho thấy ngành du lịch của chúng ta đang phát triển đúng hướng và gặt hái được nhiều thành công. Tuy nhiên, có 1 thực tế là Việt Nam đang bỏ qua "mỏ vàng" khai thác du lịch, đó chính là kinh tế ban đêm.

Dù lượng khách quốc tế luôn tăng đều hàng năm nhưng mức chi tiêu của khách du lịch đến với Việt Nam còn thấp hơn khá nhiều so với các nước trong khu vực. Đơn cử như tại Thái Lan là 163 USD/ngày, tại Singapore là 325 USD/ngày, trong khi đó ở nước ta chỉ là 96 USD/ngày. Nguyên nhân một phần là do chúng ta chưa biết hoặc thiếu sót trong việc khai thác các dịch vụ về đêm. Hiện nay, đa số các sản phẩm dịch vụ ban đêm tại các địa điểm du lịch, các thành phố lớn đơn thuần chỉ là cung cấp dịch vụ ăn uống.

Du lịch Phú Quốc “chuyển mình” hút khách bằng kinh tế đêm - Ảnh 1.

Chợ đêm thị trấn Dương Đông Phú Quốc tấp nập tham quan mua bán.

Kinh tế ban đêm mang lại 102 tỷ USD cho Australia mỗi năm, đóng góp tới 6% GDP Vương quốc Anh và ước tính đạt quy mô 400 tỷ yên tại Nhật Bản vào năm 2020. Chúng ta thấy gì từ những con số đó?. Rõ ràng đây là một nguồn lợi vô cùng lớn mà Việt Nam chưa biết cách khai thác hết.

Đã có những tín hiệu lạc quan về tham vọng khai thác miếng bánh kinh tế đêm hấp dẫn trị giá hàng tỷ USD khi mới đây, nhà nước đã có chủ trương chỉ đạo yêu cầu các bộ, địa phương chủ động nghiên cứu chính sách kinh tế ban đêm mà Chính phủ Trung Quốc vừa ban hành. Động thái này lập tức nhận được sự ủng hộ của nhiều chuyên gia, doanh nghiệp trong ngành du lịch. Theo đó việc mở cửa cho kinh tế về đêm được đánh giá phù hợp với xu hướng quốc tế và là yếu tố sống còn để níu chân khách du lịch.

Kinh tế đêm - Lời giải cho sự hoàn hảo của du lịch Phú Quốc

Ngành du lịch Phú Quốc thời gian gần đây ngày càng có những bước phát triển vượt bậc. Tính trong 6 tháng đầu năm 2019, Phú Quốc, đón trên 2,26 triệu lượt khách, tăng gần 36% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 392.000 lượt (chiếm chủ yếu trong số lượng khách quốc tế đến Kiên Giang) tăng 35,5%; doanh thu đạt trên 3.829 tỷ đồng, tăng 40,8% so với cùng kỳ.

Để đạt được những con số như trên, Phú Quốc không ngừng khắc phục những hạn chế để tạo sự thuận tiện cho du khách quốc tế như: mở đường bay thẳng từ sân bay quốc tế Phú Quốc đến các nước trên thế giới và ngược lại, tăng cường đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên du lịch có khả năng ngoại ngữ tốt, đầu tư xây dựng những điểm đến du lịch chuyên nghiệp và đẳng cấp đáp ứng những yêu cầu cao và đòi hỏi khắt khe của thị trường….

Với định hướng trong năm 2020 Phú Quốc sẽ trở thành thành phố biển đảo đầu tiên tại Việt Nam, ngành du dịch đòi hỏi phải có bước đột phá hơn nữa, mà trọng tâm là phát triển kinh tế ban đêm tại đây. Trong đó khu vực Bãi Trường – nơi tập trung rất nhiều thương hiệu lớn như Intercontinental, Novotel, Sheraton, Pullman, Melia, Best Western Premier, Mường Thanh…được đánh giá là rất tiềm năng để phát triển loại hình này.

Điển hình là khu Sonasea Paris Villas đang được dự đoán trở thành điểm ghé chân không thể bỏ qua của khách trong và ngoài nước khi đến với Phú Quốc trong thời gian tới. Chất lượng dịch vụ hướng đến sự hoàn hảo mang tiêu chuẩn châu Âu sẽ là những trải nghiệm tốt nhất cho du khách. Sengroup – đơn vị phát triển quần thể du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Paris Villas đã có những định hướng rất đặc biệt, mang tới cho nơi này một sức hút rất riêng mà chưa nơi nào tại Việt Nam có.

Từng phân khu được quy hoạch với đầy đủ các loại dịch vụ phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, mua sắm, chăm sóc sức khỏe bao gồm Tuyến phố phức hợp Shop – Café; Tuyến phố Nhà hàng ẩm thực – Lounge Bar – Pub; Tuyến phố Khách sạn; Tuyến phố Spa – Foot Massage – Fitness. Đặc biệt, tòa nhà tiện tích trung tâm Pink Palace sẽ là không gian trung tâm mua sắm quy tụ các thương hiệu tiêu chuẩn Quốc tế.

Dự kiến giá trị của Sonasea Paris Villas sẽ được đẩy lên một nấc thang mới khi tới đây Sen Hospitality – đơn vị tư vấn, set up, quản lý và vận hành trực thuộc tập đoàn SENGROUP sẽ đi vào khai thác và vận hành. Với phương châm là "Điểm đến của sự hoàn hảo", SENHOS dự định sẽ biến nơi đây thành một quần thể nghỉ dưỡng cao cấp, một khu vui chơi giải trí về đêm đúng nghĩa. Từ đó tự tạo cho Sonasea Paris Villas khả năng kinh doanh vượt trội, thu hút du khách đến vui chơi, mua sắm và chi tiêu. Và nơi đây cũng là sân khấu của nhiều chương trình thời trang, nghệ thuật độc đáo, địa điểm tổ chức các sự kiện lớn.

Du lịch Phú Quốc “chuyển mình” hút khách bằng kinh tế đêm - Ảnh 2.

Đa dạng, phong phú và quy mô, Sonasea Paris Villas sẽ góp phần lớn cho việc quảng bá hình ảnh du lịch đảo Ngọc , cung cấp điểm đến và dịch vụ chất lượng, khác biệt cho du khách trong và ngoài nước. Việc các nhà đầu tư quan tâm phát triển những khu du lịch như vậy để tạo ra những sản phẩm mới, những điểm đến mới sẽ mang đến những bước ngoặt đột phá cho sự phát triển của du lịch Phú Quốc.

Thông tin liên hệ

Website: https://sonaseaparisvillas.vn

Hotline: 0932.929.496

Ánh Dương

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên