MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Elon Musk thuê Morgan Stanley để hỗ trợ tư nhân hóa Tesla

24-08-2018 - 13:16 PM | Tài chính quốc tế

Tỷ phú nổi tiếng ngông cuồng Elon Musk đã thuê Morgan Stanley để giúp mình thực hiện nỗ lực tư nhân hóa Tesla nhưng những gì nhà đồng sáng lập này đã công bố.

Theo các nguồn tin quen thuộc, Morgan Stanley đang tư vấn cho Musk chứ không phải Tesla, Hội đồng quản trị hay hội đồng đặc biệt được thành lập để đánh giá đề xuất tiềm năng về việc tư nhân hóa công ty. Do không có trách nhiệm phát ngôn nên nguồn tin của Bloomberg từ chối nêu tên.

Hôm 7/8, vị tỷ phú 47 tuổi đã khiến cả thế giới tài chính choáng váng khi đăng đàn và tuyên bố muốn tư nhân hóa công ty xe điện Tesla đồng thời khẳng định "đã có nguồn tài trợ". Trong một bài đăng sau đó, Musk khẳng định chưa có thỏa thuận tài chính nào như thế. Dòng thông điệp đã khiến Musk nhận yêu cầu điều trần từ Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), cơ quan chịu trách nhiệm bảo vệ các nhà đầu tư.

Bằng cách bổ sung thêm Morgan Stanley vào với Goldman Sachs Group Inc. trong vai trò tư vấn, Musk đã kết hợp được hai nhà tư vấn sáp nhập hàng đầu ở Mỹ trong năm nay. Morgan Stanley cũng nằm trong số 20 cổ đông lớn nhất của Tesla với 0,6% cổ phần. Adam Jonas, nhà phân tích Tesla của Morgan Stanley cũng từng là nhà nghiên cứu có tiếng trên thị trường chứng khoán.

Nếu họ thành công trong việc tư nhân hóa Tesla, các nhà đầu tư sẽ gặp khó hơn nhiều trong việc mua bán vốn chủ sở hữu. "Việc thuê Morgan Stanley và Goldman Sachs là điều không may cho các nhà đầu tư muốn có cái nhìn dài hạn về việc nắm giữ cổ phiếu. Nhiều quỹ và nhà đầu tư sẽ không thể tham giá nếu cổ phiếu của Tesla chuyển sang chế độ riêng tư. Trong khi chúng tôi là một người hâm mộ của Musk, Morgan Stanley vào với Goldman Sachs sẽ phải nghĩ đến điều gì đó rất sáng tạo để xử lý cổ phiếu của các nhà đầu tư", Jim Osman, Giám đốc điều hành của The Edge Group, nhận định.

Tesla chưa phản ứng ngay lập tức trước thông tin này trong khi người phát ngôn của Morgan Stanley từ chối bình luận.

Cổ phiếu Tesla đã giảm 0,5% trong phiên giao dịch ngày hôm qua, đóng cửa ở mức 320,1 USD/cổ. Trong một tháng biến động mạnh, Tesla có lúc gần đạt 380 USD/cổ trước khi giảm xuống dưới 300 USD rồi về mức 320 USD như hiện nay. Cổ phiếu Tesla tăng 2,8% trong năm nay, biến nó trở thành cổ phiếu ô tô có mức tăng trưởng nhất trên sàn chứng khoán Mỹ.

Morgan Stanley và Goldman Sachs cũng có mối quan hệ lâu dài với Musk, người cũng đồng thời sở hữu công ty hàng không vũ trụ tư nhân SpaceX. Tính đến tháng 2/2017, Musk nợ Morgan Stanley 344,4 triệu USD cho các khoản vay cá nhân được thế chấp bằng cổ phiếu Tesla.

Thứ 2 tuần trước, Musk cũng khẳng định ông được Goldman Sachs và một công ty tư nhân khác là Silver Lake tư vấn nhưng Musk không chính thức thuê Goldman Sachs cho vai trò này.

Linh Anh

Bloomberg

Trở lên trên