MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Emirates lấy "dao mổ trâu để giết gà", dùng Airbus A380 cho chặng bay siêu ngắn

09-07-2019 - 19:30 PM | Tài chính quốc tế

Chiếc máy bay chở khách lớn nhất hành tinh, có khả năng di chuyển nửa vòng trái đất, vừa được hãng hàng không Ả rập dùng cho chặng bay 340 km.

Emirates, hãng hàng không quốc gia của Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, vừa xác lập kỷ lục thế giới với đường bay thương mại ngắn nhất sử dụng siêu máy bay chở khách Airbus A380. Theo đó, chặng bay từ Dubai đến Muscat ở Oman và ngược lại, với khoảng cách 340 km, sẽ chỉ tốn hết 41 phút bay.

Theo tuyên bố chính thức của Emirates, chặng bay này còn ngắn hơn nhiều so với tổng chiều dài của số dây điện được dùng trên một chiếc A380. Cụ thể, lượng dây điện cần thiết cho chiếc máy bay chở khách thân rộng này dài 500 km, nhiều hơn 160 km so với chặng bay nó thực hiện từ Dubai đến Muscat và ngược lại.

Theo kế hoạch, Emirates sẽ khai thác đường bay này 2 lần một ngày cho tới tháng 9/2020. Đây cũng là chặng bay ngắn nhất trên thế giới sử dụng máy bay Airbus A380. Thông thường, một đội 42 người phải mất tới 36 phút để làm sạch chiếc máy bay sau mỗi lần sử dụng, tức là ít hơn 5 phút so với thời gian bay của hành trình này.

Cũng theo Emirates, một hành khách cần bay 3.000 lần để có thể thưởng thức hết toàn bộ hệ thống giải trí có trên máy bay. Tất cả phi cơ được dùng cho hành trình này đều có 3 hạng với 429 ghế ở khoang phổ thông, 76 ghế ở khoang thương gia và 14 ghế ở khoang hạng nhất.

Hiện tại, Emirates cũng là một trong những hàng hàng không sử dụng nhiều A380 nhất trên thế giới với 111 chiếc, thực hiện 57 đường bay bắt đầu từ Dubai. Tới năm 2021, Emirates sẽ có thêm 12 máy bay loại này. Đây cũng là thời điểm mà Airbus ngừng sản xuất A380 vì thiếu đơn đặt hàng.

Airbus A380 hiện là mẫu máy bay chở khách lớn nhất thế giới. Nó chính thức được đưa vào khai thác thương mại tháng 10/2017 với hãng hàng không Singapore Airlines. Chiếc phi cơ này có diện tích sử dụng lên tới 550 m2, nhiều hơn 40% so với đối thủ xếp ngay sau nó là Boeing 747-8. Nếu trang bị toàn bộ ghế phổ thông, chiếc máy bay này có thể chở được tối đa 853 người.

Với 4 động cơ phản lực được bố trí đều dưới 2 cánh, chiếc máy bay có thể di chuyển với vận tốc Mach 0,85, tương đương 1.050 km/h với trần bay 13.100m. Tầm hoạt động của một chiếc Airbus A380 là 16.000 km, tương đương gần một nửa vòng trái đất nếu tính theo xích đạo. Nó nhiều hơn rất nhiều so với đường bay 340 km và Emirates vừa khai thác.

Tính tới cuối tháng 5/2019, có 237 chiếc A380 được Airbus sản xuất với đơn giá khoảng 445,6 triệu USD/chiếc. Tuy nhiên, do kích thước quá lớn nên A380 thường chỉ được phục vụ cho những đường bay dài và nhiều hành khách. Đó cũng chính là hạn chế khiến không nhiều hãng hàng không trên thế giới mặn mà với gã khổng lồ này.

Linh Anh

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên