MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

FBI đã có kết luận lần hai bà Hillary Clinton vô tội

07-11-2016 - 09:24 AM | Tài chính quốc tế

Trong bức thư gửi đến Nghị viện ngày hôm qua, phía FBI kết luận: “Dựa trên kết quả điều tra lần 2, chúng tôi không thay đổi kết luận đã được đưa ra vào tháng 7 đối với cựu Ngoại trưởng Clinton”.

Ngày hôm qua (theo giờ Mỹ), đại diện FBI – giám đốc James Comey đã gửi một bức thư đến Nghị viện Mỹ, thông báo về kết luận điều tra mở rộng vụ bê bối email liên quan đến bà Hillary Clinton. Trong thư có viết: “Nhóm điều tra của FBI đã làm việc suốt ngày đem để tiến hành điều tra và phân tích. Trong suốt quá trình điều tra, chúng tôi đã rà soát lại tất cả những đoạn hội thoại đến hoặc đi từ phía bà Clinton trong thời gian đương nhiệm chức Ngoại trưởng”.

Cuối cùng, phía FBI kết luận: “Dựa trên kết quả điều tra lần 2, chúng tôi không thay đổi kết luận đã được đưa ra vào tháng 7 đối với cựu Ngoại trưởng Clinton”.

Tuyên bố lật lại điều tra của ông Comey đã thổi một làn gió mới vào chiến dịch tranh cử của ứng viên Đảng Cộng hòa, ngay lập tức đưa ông dẫn trước bà Clinton trong các cuộc thăm dò. Trong những ngày cuối cùng của cuộc đua vào Nhà Trắng, cuộc đua trở nên gay cấn hơn bao giờ hết, mặc dù theo kết quả phiếu thăm dò trung bình được RealClearPolitics cho biết, bà Clinton luôn dẫn trước 2,2 điểm phần trăm.

Sau khi thông tin bức thư của FBI được tung ra, vào lúc 7 giờ tối (theo giờ Mỹ) tại sàn New York các chỉ số tương lai trên sàn chứng khoán Mỹ tăng 1,4 % lên 2.108,25 điểm. DJIA tương lai tăng 199 điểm lên 17.999 điểm. Kể từ khi FBI đem đến cho cuộc tranh cử “bất ngờ tháng 10”, cho đến hôm thứ 6 vừa qua, chỉ số S&P 500 chứng kiến chuỗi giảm mạnh nhất trong lịch sử 36 năm. Đồng USD tăng trở lại so với tất cả các đồng tiền trong nhóm G-10. Vào đầu phiên giao dịch sáng nay tại châu Á, đồng peso Mexico cũng tăng.

Anh Sa

Bloomberg

Trở lên trên