MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

FIR tăng 43% từ đầu năm, một cổ đông lớn bán bớt 1,5 triệu cổ phiếu, thu về 57 tỷ đồng

FIR tăng 43% từ đầu năm, một cổ đông lớn bán bớt 1,5 triệu cổ phiếu, thu về 57 tỷ đồng

Cổ phiếu FIR của Địa ốc First Real đã có 7 phiên tăng điểm trong tổng số 10 phiên giao dịch từ đầu tháng 9 đến nay.

Ông Nguyễn Hào Hiệp, một nhà đầu tư, là cổ đông lớn của Địa ốc First Real (mã chứng khoán FIR) thông báo đã bán bớt 1,5 triệu cổ phiếu FIR để cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư. Giao dịch thực hiện ngày 13/9/2021.

Sau giao dịch ông Nguyễn Hào Hiệp giảm lượng sở hữu cổ phiếu FIR từ hơn 9,75 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 36,08%) xuống còn hơn 8,25 triệu đơn vị (tỷ lệ 30,53%).

Cũng trong phiên giao dịch ngày 13/9 – ngày ông Hào Hiệp bán ra, có 1,5 triệu cổ phiếu FIR được giao dịch thỏa thuận với giá thỏa thuận bình quân 38.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị giao dịch 57 tỷ đồng.

Ông Hào Hiệp mang cổ phiếu FIR ra bán trong bối cảnh cổ phiếu này tăng mạnh. Từ đầu năm 2021 đến nay FIR đã tăng khoảng 43%. Còn từ đầu tháng 9/2021 đến nay cổ phiếu FIR đã có 7 phiên tăng điểm trong tổng số 10 phiên giao dịch gần nhất.

FIR tăng 43% từ đầu năm, một cổ đông lớn bán bớt 1,5 triệu cổ phiếu, thu về 57 tỷ đồng - Ảnh 1.

Trước đó Địa ốc First Real đã công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm tài chính 2020-2021 (năm tài chính của công ty bắt đầu từ 1/10 và kết thúc vào 30/9 năm sau), trong đó ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 142 tỷ đồng, tăng 3,3% so với cùng kỳ. Còn lợi nhuận sau thuế lại giảm khoảng 50% xuống còn gần 19 tỷ đồng.

Mai Nguyễn

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên