MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

FTA

Nhóm ngành nào trên TTCK hưởng lợi nhiều nhất khi hiệp định CPTPP được thông qua?

Nhóm ngành nào trên TTCK hưởng lợi nhiều nhất khi hiệp định CPTPP được thông qua?

09/03/2018 10:42

Trong phiên giao dịch sáng 9/3, các cổ phiếu ngành thủy sản, dệt may như TCM, TNG, EVE, VHC, FMC…đồng loạt tăng mạnh cho thấy niềm tin của giới đầu tư khi hiệp định CPTPP được ký kết.

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU có thể ký kết trước mùa hè 2018

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU có thể ký kết trước mùa hè 2018

20/02/2018 10:03

EVFTA dự kiến được ký kết trước mùa hè năm 2018 và sau đó sẽ được phê chuẩn bởi Nghị viện châu Âu và Quốc hội Việt Nam. Kế hoạch ký kết trước đó là vào tháng 12/2017...

Thương mại Việt - Hàn hướng tới mốc 100 tỷ USD năm 2020

Thương mại Việt - Hàn hướng tới mốc 100 tỷ USD năm 2020

22/12/2017 15:12

Sau 25 năm, thương mại Việt - Hàn hai chiều cán mốc 60 tỷ USD nhưng chỉ khoảng 3 năm nữa con số này dự kiến sẽ là 100 tỷ USD...

Thủ tướng: Bán cổ phần Sabeco thành công lớn vì nhà đầu tư tin vào thị trường Việt Nam

Thủ tướng: Bán cổ phần Sabeco thành công lớn vì nhà đầu tư tin vào thị trường Việt Nam

20/12/2017 15:52

"Vì sao thương vụ bán cổ phần Sabeco thành công lớn như thế? Nhà đầu tư họ thấy niềm tin thị trường, niềm tin xã hội vào Chính phủ, vào kinh tế vĩ mô của Việt Nam"...

EU và Nhật Bản đạt thỏa thuận về FTA

EU và Nhật Bản đạt thỏa thuận về FTA

09/12/2017 16:58

Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản ngày 8/12 thông báo đã hoàn tất các cuộc đàm phán về thỏa thuận thương mại tự do song phương (FTA), trong đó hai bên hướng tới việc thực thi thỏa thuận này vào đầu năm 2019.

EU và Nhật Bản đạt đồng thuận về thỏa thuận FTA lịch sử

EU và Nhật Bản đạt đồng thuận về thỏa thuận FTA lịch sử

06/07/2017 10:00

Sau 4 năm đàm phán, Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản đã đạt được đồng thuận chính trị rộng rãi về một thỏa thuận thương mại tự do (FTA) lịch sử.

Thủ tướng tọa đàm với các tập đoàn thành viên WEF về kinh tế Việt Nam

Thủ tướng tọa đàm với các tập đoàn thành viên WEF về kinh tế Việt Nam

12/05/2017 12:15

Sáng 12/5, tại Phnom Penh, Campuchia, nhân dịp dự Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN (Hội nghị WEF ASEAN) năm 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp gỡ, tọa đàm với lãnh đạo các doanh nghiệp là thành viên của WEF về kinh tế Việt Nam với sự tham dự của Giám đốc điều hành WEF Philipp Roesler.

Huyndai muốn tăng nội địa hóa lên 40%, giành 10% thị phần

Huyndai muốn tăng nội địa hóa lên 40%, giành 10% thị phần

30/03/2017 09:20

Hyundai Motor và đối tác Việt Nam đã đặt mục tiêu đến năm 2021 tăng tỷ lệ nội địa hóa từ 12% lên 40%, tăng thêm 10% thị phần tại Việt Nam.

Sau những con “sóng thần” dầu khí, ngân hàng, thép trong quá khứ, đây là những điều nhà đầu tư cần lưu ý

Sau những con “sóng thần” dầu khí, ngân hàng, thép trong quá khứ, đây là những điều nhà đầu tư cần lưu ý

07/02/2017 08:32

Năm 2017 sẽ có nhiều cơ hội với nhà đầu tư khi các “đại gia” sẽ tiếp tục lên sàn; Nhà nước đẩy mạnh thoái vốn tại các doanh nghiệp cũng như giá hàng hóa NVL tiếp tục phục hồi.

Điều gì đến khi TPP chấm dứt?

Điều gì đến khi TPP chấm dứt?

06/02/2017 16:30

Mỹ rời khỏi TPP cũng gây tác động tiêu cực đến niềm tin kinh doanh tại thời điểm kinh tế toàn cầu. Thật đáng tiếc, tiềm năng tăng trưởng bị bỏ qua, quyết định rời khỏi hiệp định TPP có thể khiến kinh tế Mỹ tồi tệ hơn dự báo.

TS Lê Đăng Doanh: "Hi vọng về TPP chưa hết"

TS Lê Đăng Doanh: "Hi vọng về TPP chưa hết"

13/11/2016 12:15

Trước việc Tổng thống mới đắc cử Donald Trump có thể sẽ đưa Mỹ rút khỏi TPP trong 100 ngày đầu nhậm chức, còn Quốc hội dưới thời Obama không thể thông qua hiệp định này, nhiều chuyên gia kinh tế nhận định Việt Nam cần bình tĩnh nghe ngóng.

Ngành dệt may phải cấu trúc lại sản xuất

Ngành dệt may phải cấu trúc lại sản xuất

30/06/2016 14:59

Ông Nguyễn Hồng Giang, phó chủ tịch Hiệp hội Bông sợi VN (Vcosa), đã khuyến cáo như vậy ở “Hội nghị quốc tế diễn đàn dệt may VN 2016 lần thứ hai” diễn ra tại TP.HCM sáng 29-6.

Thương mại lại thêm rào cản

Thương mại lại thêm rào cản

28/06/2016 09:14

Nước Anh “tạm biệt” EU khiến cho Việt Nam vướng thêm rào cản trong hoạt động xuất khẩu

Thuế nhập khẩu xăng dầu đang gây bất lợi cho người tiêu dùng?

Thuế nhập khẩu xăng dầu đang gây bất lợi cho người tiêu dùng?

28/06/2016 08:37

Việc Bộ Tài chính đang áp mức thuế nhập khẩu để tính giá cơ sở đối với mặt hàng xăng dầu là không đúng với theo quy định pháp lý.

Đề xuất sửa quy định về điều hành giá xăng, dầu

Đề xuất sửa quy định về điều hành giá xăng, dầu

24/06/2016 08:28

Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ xem xét sửa đổi Nghị định 83/2014 về kinh doanh xăng, dầu, vì về cơ bản xăng, dầu trong nước sẽ đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ nội địa, nên giá cơ sở bán lẻ xăng dầu căn cứ vào giá xăng dầu nhập khẩu không còn phù hợp.

Ngành dệt may và “giấc mơ” xuất khẩu 50 tỷ USD

Ngành dệt may và “giấc mơ” xuất khẩu 50 tỷ USD

21/06/2016 16:04

Khẳng định dệt may là một “trường hợp điển hình” hưởng lợi từ các hiệp định thương mại tự do (FTA) và mỗi bước tăng trưởng nổi bật của ngành đều gắn với FTA, ông Lê Tiến Trường, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) cho rằng, đến năm 2020, dệt may Việt Nam có thể xuất khẩu đạt 50 tỷ USD.

80% nguyên phụ liệu cho dệt may nhập từ các nước ngoài TPP

80% nguyên phụ liệu cho dệt may nhập từ các nước ngoài TPP

21/06/2016 15:33

Đây là số liệu do ông ông Trương Văn Cẩm, Tổng thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) đưa ra tại diễn đàn “Giải pháp công nghệ vương quốc Bỉ cho công nghiệp dệt may Việt Nam” ngày 21-6.

DN Logistics nội địa: Đã sẵn sàng cho hội nhập với hàng loạt FTA?

DN Logistics nội địa: Đã sẵn sàng cho hội nhập với hàng loạt FTA?

06/06/2016 14:35

Thường được nhắc đến với nhiều hạn chế như quy mô kém, thị phần nhỏ, năng lực công nghệ và quản trị chưa cao... vấn đề tận dụng cơ hội để phát triển và cạnh tranh của các doanh nghiệp logistics nội địa, trong bối cảnh Việt Nam đã kết thúc đàm phán và ký kết hàng loạt hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, nhận được khá nhiều quan tâm.

DN dệt may: “Khi đến hỏi thông tin ưu đãi FTA, mong đừng nhìn chúng tôi như kẻ ăn xin”

DN dệt may: “Khi đến hỏi thông tin ưu đãi FTA, mong đừng nhìn chúng tôi như kẻ ăn xin”

07/04/2016 11:38

“Chúng tôi biết được sau này phải hỏi ai, nhưng mong muốn khi đến hỏi, đến xin, mong coi như một doanh nghiệp, một công dân chứ không phải kẻ ăn xin ở cơ quan”, một doanh nghiệp dệt may cho biết.

Đằng sau quyết định giảm thuế nhập khẩu xăng dầu là gì?

Đằng sau quyết định giảm thuế nhập khẩu xăng dầu là gì?

31/03/2016 08:54

Giữa lúc dư luận đang “nóng” vì áp mức thuế làm căn cứ tính giá cơ sở xăng dầu sai, khiến người tiêu dùng bị “móc túi” hàng ngàn tỷ đồng. Bất ngờ, Bộ Tài chính tuyên bố giảm thuế nhập khẩu mặt hàng này vì lợi ích người tiêu dùng. Sự thực có đúng như vậy?

Trở lên trên