MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gần 1.000 người trung niên, cao tuổi được nâng cao nhận thức phòng ngừa đột quỵ

26-06-2017 - 17:30 PM | Doanh nghiệp giới thiệu

Tại “Ngày hội: JBSL cùng DHG Pharma chung tay phòng ngừa đột quỵ”, diễn ra ngày 23/06/2017 tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM, gần 1.000 người trung niên, cao tuổi đã tham gia các hoạt động đồng diễn thể dục dưỡng sinh và hội thảo chăm sóc sức khỏe cộng đồng để thúc đẩy nhận thức về căn bệnh nguy hiểm này.

Nâng cao nhận thức về đột quỵ

Đột quỵ là bệnh lý gây tử vong đứng hàng thứ ba sau tim mạch và ung thư nhưng đứng đầu trong những nguyên nhân gây tàn phế. Đột quỵ xảy đến nhanh và bất chợt, để lại hậu quả thương tâm như tử vong và 90% người sống sót đều mang di chứng nặng nề về thần kinh và vận động.

Rất nhiều người chủ quan cho rằng đột quỵ không “ghé thăm” mình dù trên thực tế, có đến 20% dân số có nguy cơ mắc bệnh thuộc nhóm trung niên và cao tuổi (từ 45 tuổi trở lên) - đối tượng dễ mắc các bệnh lý như tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu; người làm việc trong môi trường căng thẳng thường xuyên gặp stress… Đáng lưu ý, đột quỵ ở người trẻ và trung niên ngày càng gia tăng mạnh mẽ và tỷ lệ tử vong do đột quỵ có xu hướng tăng cao một cách báo động.

Tại “Ngày hội: JSBL cùng DHG Pharma chung tay phòng ngừa đột quỵ”, bên cạnh việc tham gia đồng diễn thể dục dưỡng sinh và xếp chữ KHỎE để khích lệ lối sống khỏe, sống lành mạnh, gần 1.000 người trung niên và cao tuổi đến từ Hội Thể dục Dưỡng sinh TP.HCM và CLB của các quận, huyện trên địa bàn thành phố còn được lắng nghe chia sẻ từ các chuyên gia hàng đầu về những nguyên nhân dẫn đến đột quỵ, cách phòng ngừa và xử lý kịp thời căn bệnh nguy hiểm này cũng như những “bí quyết” sống vui, sống khỏe.

Sự góp mặt của NSƯT Kim Xuân đã mang đến những phút trải lòng xúc động thông qua chia sẻ về kinh nghiệm thực tế của đại diện một trong những gia đình có người thân phải đối mặt với “tử thần” đột quỵ. Bên cạnh đó, chương trình còn mang đến không khí lễ hội với sự giao thoa đặc sắc giữa những nét văn hóa Nhật Bản và văn hóa Việt Nam thông qua cách bài trí, ẩm thực kết hợp với những màn trình diễn nghệ thuật Việt – Nhật.

“Dược Hậu Giang luôn mong muốn thúc đẩy ý thức phòng bệnh trong cộng đồng thông qua việc duy trì lối sống lành mạnh, các hoạt động thể thao cũng như kết hợp dùng thực phẩm chăm sóc sức khỏe uy tín, chất lượng để người dân có thể chủ động phòng ngừa, để đột quỵ không còn là nỗi lo của mọi nhà” – lời chia sẻ từ Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Ưu tú, TS. Phạm Thị Việt Nga, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang cũng là ý nghĩa của chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng: “Ngày hội: JBSL cùng DHG Pharma chung tay phòng ngừa đột quỵ”.

Từ tinh thần chủ động đẩy lùi nỗi lo đột quỵ

Người tham dự đã có những giờ phút vô cùng bổ ích và lý thú khi được lắng nghe những chia sẻ cũng như được tường tận những thắc mắc của mình với chuyên gia tim mạch Nguyễn Tri Thức.

Ông Thức chia sẻ: “Mọi người thường có những hiểu biết sai lệch về đột quỵ, trên thực tế đột quỵ có thể xảy ra ở bất kỳ độ tuổi nào. Tuy rất nguy hiểm nhưng chúng ta hoàn toàn có thể chủ động phòng ngừa đột quỵ đến 80%. Ngoài việc duy trì tập thể dục đều đặn và thói quen sống lành mạnh thì việc sử dụng các loại thuốc làm tan tơ huyết trong cấp cứu sẽ làm tăng khả năng giữ được tính mạng người bệnh và giảm nhẹ các di chứng của bệnh”.

Chuyên gia tim mạch Nguyễn Tri Thức và NSƯT Kim Xuân tại Hội thảo.
Chuyên gia tim mạch Nguyễn Tri Thức và NSƯT Kim Xuân tại Hội thảo.

Đến sản phẩm chống đột quỵ hàng ngày cho người Việt

Theo chia sẻ của ông Shinsaku Takaoka, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nattokinase Nhật Bản (JNKA), Giám đốc Quản lý thị trường Xuất nhập khẩu quốc tế Công ty JBSL đến từ Nhật Bản, đất nước dẫn đầu về uy tín chất lượng sản phẩm và tuổi thọ trên thế giới thì trong khẩu phần ăn hàng ngày, người Nhật bổ sung Nattokinase - một loại enzym có nguồn gốc tự nhiên từ thực phẩm Natto truyền thống của Nhật có khả năng làm tan tơ huyết như một “bí quyết” giúp họ bảo vệ sức khỏe và ngăn ngừa nguy cơ đe dọa mạng sống từ đột quỵ.

Đối với họ, những chất bổ sung vào cơ thể để bổ trợ sức khỏe cần được sự tin cậy và uy tín cao; do đó, các sản phẩm nhận được dấu chứng nhận từ Hiệp hội JNKA - một tổ chức phi lợi nhuận tại Nhật, có sứ mệnh cung cấp những cơ sở khoa học xác thực và chứng nhận chất lượng cũng như độ an toàn của sản phẩm chứa Nattokinase phòng chống đột quỵ sẽ là lựa chọn ưu tiên của họ khi lựa chọn để bảo vệ sức khỏe của mình.

Với mong muốn người Việt cũng được bảo vệ trước bệnh đột quỵ, DHG Pharma đã mang đến NattoEnzym - sản phẩm vượt qua những tiêu chí khắt khe của Hiệp hội JNKA, được giới khoa học đánh giá cao về tính an toàn, hiệu quả và được xem như thực phẩm “Natto” hàng ngày của người Việt Nam giúp đẩy lùi nguy cơ đột quỵ, làm tan tơ huyết và hỗ trợ điều trị bệnh hiệu quả.

Sản phẩm NattoEnzym

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

A.D

Trí Thức Trẻ

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên