MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gần 170.000 tỷ vốn đầu tư đổ bộ, Quảng Bình chuyển mình lột xác

21-01-2020 - 08:00 AM | Bất động sản

Mới đây, tại hội nghị xúc tiến đầu tư, dòng vốn đầu tư hàng trăm nghìn tỷ đồng đã chính thức chảy vào Quảng Bình. Đây là bước đệm đà quan trọng cho Quảng Bình chuyển mình lột xác trong năm 2020

Quảng Bình liên tiếp đón siêu dự án với mức đầu tư khủng

Định hướng phát triển ngành công nghiệp không khói, xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn đưa Quảng Bình trở thành một trong những trung tâm du lịch lớn của Việt Nam, tương xứng với tiềm năng và lợi thế của tỉnh. Những năm gần đây, Quảng Bình đã chủ động thực hiện nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực du lịch, kiên trì cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, ban hành chính sách, giải pháp hỗ trợ nhà đầu tư… nhằm xây dựng môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, minh bạch, thu hút nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh đến đầu tư tại Quảng Bình, biến những tiềm năng, lợi thế sẵn có của tỉnh thành động lực thực sự cho phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, khai thác thế mạnh sẵn có về thiên nhiên với 116 km đường bờ biển, nhiều bãi biển mang vẻ đẹp hoang sơ, hơn 300 hang động lớn nhỏ, gần 100 di tích lịch sử, văn hóa và danh thắng nổi tiếng đã giúp cho du lịch Quảng Bình tăng trưởng ấn tượng, lượng khách du lịch đến Quảng Bình trong năm 2019 đạt khoảng 5 triệu lượt với tổng thu ước đạt 5.570 tỷ đồng, hệ thống lưu trú ước đạt 1,5 ngày/khách.

Song hành cùng sự phát triển vượt bậc của ngành du lịch là sự lên ngôi của ngành bất động sản, đặc biệt là phân khúc nghỉ dưỡng biển. Trong hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng, UBND tỉnh Quảng Bình đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Biên bản thỏa thuận hợp tác đầu tư cho 66 dự án với tổng số vốn đầu tư 168.869 tỷ đồng (tương đương 7,34 tỷ USD), trong đó có sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp lớn như tập đoàn Trường Thịnh – đơn vị 30 năm kinh nghiệm phát triển hàng đầu của tỉnh Quảng Bình, Vingroup, T&T, FLC Group, Dolce Penisola Quảng Bình… đang góp phần biến những khu vực ven biển tuyệt đẹp chưa được khai thác của Quảng Bình thành vùng đất tiềm năng - minh chứng cho tiềm năng phát triển của bất động sản Quảng Bình. Nhiều dự án được kỳ vọng sẽ làm lột xác toàn bộ diện mạo của Quảng Bình khi đưa vào hoạt động.

Kết quả này tạo giá trị cộng hưởng, cho thấy ngành bất động sản nghỉ dưỡng tại đây có tiềm năng phát triển cực lớn. Trong tương lai, Quảng Bình có thể sánh ngang với những thị trường tên tuổi như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc… và trở thành một trong những tỉnh hội tụ nhiều tiềm năng thu hút du khách tương đương với các thành phố nổi tiếng về du lịch như Phu Kẹt, Bali, Osaka…

"Quảng Bình hoàn toàn có thể là một lựa chọn xuất sắc để tạo nên những ấn tượng đầu tiên, mới lạ và sâu sắc về một Việt Nam được yêu thích ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Quảng Bình không đơn giản là một Việt Nam thu nhỏ hay là sự phản ánh sắc nét về vẻ đẹp tiềm ẩn, vẻ đẹp bất tận của Việt Nam mà Quảng Bình thực sự là "viên kim cương màu xanh" của châu Á với những giá trị huyền bí cần được khám phá." – trích lời phát biểu của Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2018.

Trước những lợi thế đó, có thể khẳng định Quảng Bình đang đón làn sóng du lịch nghỉ dưỡng lớn, nắm bắt thời cơ này đầu tư các dự án bất động sản nghỉ dưỡng chất lương cao, tích hợp đầy đủ dịch vụ tiện ích sẽ mang lại nhiều tiềm năng sinh lợi.

Bước đệm tạo nên đột phá cho bất động sản Quảng Bình

Gần 170.000 tỷ vốn đầu tư đổ bộ, Quảng Bình chuyển mình lột xác - Ảnh 1.

Đi trước đón đầu làn sóng mới, nhiều ông lớn đã mạnh tay đầu tư hàng nghìn tỷ đồng để phát triển các dự án cao cấp phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng, lưu trú đang tăng của thị trường. Tiếp nối thành công của dự án FLC Quảng Bình Beach & Golf Resort, tập đoàn FLC tiếp tục triển khai dự án tổ hợp Khu biệt thự nghỉ dưỡng - Công viên mạo hiểm Faros – Club House – Công viên động vật hoang dã với mức đầu tư hàng trăm nghìn tỷ đồng.

Không bỏ lỡ cơ hội, tập đoàn Trường Thịnh cũng góp mặt thông qua dự án Bảo Ninh Sunrise với điểm nhấn là sân golf 36 lỗ tiêu chuẩn quốc tế do Tập đoàn Great White Shark (Hoa Kỳ) – đơn vị thiết kế sân golf hàng đầu thế giới đảm nhiệm.

Đặc biệt, mới đây tập đoàn này bắt tay với đơn vị phát triển dự án Onsen Fuji thực hiện dự án khách sạn nghỉ dưỡng dát vàng tầm cỡ 6 sao Dolce Penisola Quảng Bình ngay cạnh sân golf 36 lỗ, sát biển Nhật Lệ và trung tâm thành phố Đồng Hới. Hướng đến phân khúc khách hàng cao cấp, first class, thương gia… Dolce Penisola Quảng Bình sẽ được quản lý và vận hành trực tiếp bởi thương hiệu cao cấp nhất của Mỹ - Dolce by Wyndham, hứa hẹn là điểm đến nghỉ dưỡng lý tưởng cho giới thượng lưu, đồng thời kỳ vọng sẽ tạo nên bộ mặt mới đẳng cấp, chuẩn chất thời thượng cho thị trường bất động sản Quảng Bình trong thời gian tới.

Ánh Dương

Trí Thức Trẻ

Từ Khóa:
Trở lên trên