MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GDP bình quân Việt Nam từng bị Lào bỏ xa 30 bậc trên thế giới, hiện cao hơn bao nhiêu bậc?

GDP bình quân Việt Nam từng bị Lào bỏ xa 30 bậc trên thế giới, hiện cao hơn bao nhiêu bậc?

Năm 1993, GDP bình quân của Việt Nam xếp thứ 160/171 trên thế giới, còn GDP bình quân của Lào xếp thứ 130/171 thế giới.

Theo dữ liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), năm 1993, GDP bình quân của Việt Nam đạt 185 USD, xếp thứ 160/171 trên thế giới. Trong khi đó, GDP bình quân của Lào đạt 283 USD, xếp thứ 130/171 trên thế giới. Như vậy, GDP bình quân Việt Nam bị Lào bỏ xa 30 bậc trên thế giới vào năm 1993.

Giai đoạn 1993-1996, GDP bình quân quân của Việt Nam liên tục thấp hơn Lào. Năm 1996, GDP bình quân của Lào đạt khoảng 371 USD, xếp thứ 141 trên thế giới, còn GDP bình quân Việt Nam đạt khoảng 329 USD, xếp thứ 158 trên thế giới.

Tuy nhiên, đến năm 1997, GDP bình quân của Việt Nam đã vượt qua Lào. Năm 1997, GDP bình quân của Việt Nam đạt khoảng 353 USD, xếp thứ 157 trên thế giới, còn của Lào đạt khoảng 339 USD, xếp thứ 165 trên thế giới.

GDP bình quân Việt Nam từng bị Lào bỏ xa 30 bậc trên thế giới, hiện cao hơn bao nhiêu bậc? - Ảnh 1.

GDP bình quân của Việt Nam và Lào giai đoạn 1993-2021 và dự báo năm 2022 theo IMF. Nguồn: IMF.

Từ năm 1997 đến nay, GDP bình quân của Việt Nam luôn xếp trên Lào. Năm 2021, GDP bình quân Việt Nam đạt khoảng 3.717 USD, gấp 1,5 lần GDP bình quân của Lào (2.513 USD).

Cùng với đó, năm 2021, GDP bình quân Việt Nam xếp thứ 123 trên thế giới còn GDP bình quân Lào xếp thứ 137 trên thế giới. Như vậy, GDP bình quân Việt Nam đã bỏ xa Lào 14 bậc trên thế giới vào năm 2021 .

Năm 2022, GDP bình quân của Việt Nam được dự báo đạt khoảng 4.163 USD, xếp thứ 117 trên thế giới. Trong khi đó, GDP bình quân của Lào được dự báo đạt khoảng 2.172 USD, xếp thứ 150 trên thế giới. Theo dự báo của IMF, GDP bình quân Việt Nam bỏ xa Lào 33 bậc trên thế giới vào năm 2022.

Xét trong toàn bộ các nước thuộc khối ASEAN, năm 2022, IMF dự báo GDP bình quân của Singapore dẫn đầu trong khu vực ASEAN, đạt khoảng 79.426 USD, xếp thứ 6 trên thế giới. Xếp sau Singapore là Brunei với GDP bình quân đạt 42.939 USD, xếp thứ 23 trên thế giới.

Cùng với đó, IMF dự báo GDP bình quân Malaysia đạt 13.108 USD, xếp thứ 66 thế giới; GDP bình quân Thái Lan đạt 7.631 USD, xếp thứ 87 thế giới; GDP bình quân Indonesia đạt 4.691 USD, xếp thứ 112 thế giới; GDP bình quân Philippines đạt 3.697 USD, xếp thứ 127 thế giới; GDP bình quân Campuchia đạt 1.771 USD, xếp thứ 155 thế giới và GDP bình quân Myanmar đạt 1.105 USD, xếp thứ 170 trên thế giới vào năm 2022.

Theo đó, GDP bình quân Việt Nam năm 2022 theo dự báo của IMF đứng thứ 6 trong khu vực ASEAN và thứ 117 trên thế giới.

Minh Tiến

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên