MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá cổ phiếu ZTE giảm gần 40% khi giao dịch trở lại

13-06-2018 - 14:35 PM | Tài chính quốc tế

Hãng sản xuất thiết bị điện tử viễn thông ZTE bị giảm gần 40% giá trị khi cổ phiếu được giao dịch trở lại tại sàn Hong Kong và Thâm Quyến.

Giá cổ phiếu của ZTE giảm 38,05% ở Hong Kong và 10% ở Thâm Quyến vào lúc 10h30 giờ Hong Kong hôm nay. Cổ phiếu của công ty đã bị tạm ngừng giao dịch kể từ tháng 4.

Chỉ số Hang Seng giảm 0,56% và chỉ số Shenzhen giảm 0,4%.

ZTE cho biết sẽ nộp phạt 1 tỷ USD cho chính phủ Mỹ và khoản ký quỹ trị giá 400 triệu USD theo thỏa thuận hòa giải. Hãng cũng sẽ thay đổi toàn bộ ban lãnh đạo công ty, cũng như ban lãnh đạo công ty con ZTE Kangxun, và thành lập một ủy ban kiểm soát chấp hành.

Thỏa thuận được đưa ra sau khi chính phủ Mỹ cấm các công ty Mỹ bán linh kiện cho ZTE hồi đầu năm nay, do công ty Trung Quốc này vi phạm lệnh cấm xuất khẩu sản phẩm sang Iran và Triều Tiên.

Theo thỏa thuận, các thành viên hiện tại trong ban lãnh đạo cao cấp của công ty, từ cấp phó chủ tịch trở lên, sẽ bị thay thế trong vòng 30 ngày kể từ 8/6.

Lệnh cấm đối với ZTE chỉ được dỡ bỏ sau khi công ty thỏa mãn các điều kiện của thỏa thuận.

Theo Tuyết Chu

Người đồng hành

Trở lên trên