MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá dầu bất ngờ quay đầu giảm

21-07-2017 - 09:08 AM | Thị trường

Giá dầu bất ngờ quay đầu giảm vào hôm thứ 5 do nỗi lo thừa nguồn cung dầu trên thế giới.

Các nhà đầu tư dự báo, giá dầu sẽ còn giữ ở gần mức hiện tại trong bối cảnh cuộc họp giữa OPEC và một số nước xuất khẩu dầu khí khác tại Nga sẽ bắt đầu vào hôm thứ 2.

Giá dầu Brent kỳ hạn giảm 39 cent xuống còn 49,31 USD/thùng. Giá dầu WTI cũng giảm 33 cent xuống còn 46,79 USD/thùng.

Giá dầu kỳ hạn giảm trước rủi ro thị trường sau khi Bloomberg đưa tin ông Robert Mueller, công tố viên đặc biệt điều tra vụ việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử của Mỹ năm 2016.

Đầu phiên giao dịch, cả hai hợp đồng dầu đều tăng lên mức cao nhất kể từ 7/6 sau phiên tăng mạnh hôm thứ 4 do dữ liệu cho thấy trữ lượng dầu thô và các sản phẩm từ dầu thô của Mỹ giảm mạnh vào tuần trước.

Theo đó, trữ lượng dầu thô của nước này giảm 4,7 triệu thùng vào tuần trước, Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ cho hay, đây là mức giảm cao hơn so với dự báo của nhiều chuyên gia.

Trữ lượng dầu thô của Mỹ hiện đang ở mức 490 triệu thùng, cao hơn so với trung bình 5 năm. Trong khi đó, sản lượng khai thác của nước này chính thức đạt mức 9,4 triệu thùng/ngày, tăng 12% so với giữa năm 2016.

Hiện tại, thị trường hiện đang chờ đợi báo cáo từ Ả-rập Saudi về việc xem xét cắt giảm sâu hơn nữa sản lượng khai thác nhằm tái cân bằng thị trường.

Theo Đức Quỳnh

Người lao động

Trở lên trên