MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá dầu Brent chốt tuần tăng mạnh nhất từ đầu năm

04-02-2017 - 09:23 AM | Thị trường

Giá dầu đánh mất thành quả đạt được trong thứ Sáu khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt lên một số cá nhân và tổ chức của Iran, vài ngày sau khi Nhà Trắng đặt Iran vào “tầm ngắm” vì vụ thử tên lửa đạn đạo.

Giá dầu thô Mỹ giao tháng Ba tăng 29 cent lên 53,83USD/thùng trên Sở giao dịch chứng khoán New York Mercantile.

Diễn biến giá dầu thô Mỹ trong phiên. Nguồn: Finviz
Diễn biến giá dầu thô Mỹ trong phiên. Nguồn: Finviz

Tính từ đầu tuần, giá tăng 1%.

Diễn biến giá dầu thô Mỹ trong tuần. Nguồn: CNBC

Giá dầu Brent giao tháng Tư tăng 24 cent lên 56,8USD/thùng trên sàn ICE Future Europe.


Diễn biến giá dầu thô Brent trong phiên. Nguồn: Finviz

Diễn biến giá dầu thô Brent trong phiên. Nguồn: Finviz

Tính từ đầu tuần, giá tăng 2%, mạnh nhất kể từ đầu năm.

Diễn biến giá dầu thô Brent trong tuần. Nguồn: Finviz
Diễn biến giá dầu thô Brent trong tuần. Nguồn: Finviz

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/2 đã đưa ra lệnh trừng phạt đối với 13 cá nhân và 12 tổ chức của Iran sau khi nước này phóng tên lửa đạn đạo. Những thực thể này không được phép tiếp cận hệ thống tài chính của Mỹ hoặc giao dịch với các công ty Mỹ.

Đây là động thái đầu tiên của tân Tổng thống nhằm vào Iran. Trong chiến dịch tranh cử năm 2016, ông đã tuyên thệ sẽ cương quyết với Tehran.

Một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho biết lệnh trừng phạt này chỉ là “bước đầu tiên” đáp lại hành vi “kích động” của Iran, cho thấy nếu Tehran không ngừng chương trình tên lửa đạn đạo, Mỹ sẽ hành động mạnh tay hơn.

Thông tin này làm nảy sinh nhiều biến động thị trường hơn sau tin OPEC cắt sản lượng còn Mỹ lại gia tăng.

Chuyên gia tại Citi Futures cho rằng thị trường chưa lo sợ các động thái trên sẽ leo thang thành đụng độ quân sự có thể ảnh hưởng tới cung dầu thô của Vịnh Gulf, tuy nhiên kịch bản này xảy ra vẫn cao hơn tuần trước.

Iran là nước đầu tiên “thử thách” chính quyền Trump, tiếp đến có thể sẽ là Nga và Trung Quốc. Điều này làm gia tăng sự hỗ trợ về địa chính trị cho giá dầu, chuyên gia tại PetroMatrix nhận xét.

Bộ trưởng năng lượng Nga cho biết các nhà sản xuất đã cắt sản lượng như cam kết với OPEC, có thể còn nhanh hơn cam kết. Tháng Một vừa qua, Nga đã giảm sản lượng 1,4 triệu thùng/ngày.

Số liệu của Baker Hughes cho thấy Mỹ tạo mới 17 giàn khoan trong tuần trước. Số giàn khoan đã tăng từ tháng Sáu lên 583 giàn, so với mức 467 giàn năm ngoái.

Theo Thảo Mai

BizLIVE

Trở lên trên