MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá dầu châu Á tăng giá trong phiên đầu năm 2017

03-01-2017 - 14:10 PM | Thị trường

Trong phiên giao dịch ngày 3/1, giá dầu tại thị trường châu Á đi lên.

Trong bối cảnh các nhà đầu tư kỳ vọng thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác dầu mỏ giữa các thành viên trong và ngoài Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) được thực hiện từ ngày 1/1/2017, sẽ giúp hạn chế tình trạng dư cung toàn cầu.

Vào sáng 3/1 giá dầu Brent biển Bắc giao tháng 3/2017 tăng 31 xu Mỹ, lên 57,13 USD/thùng, gần mức cao nhất của năm ngoái là 57,89 USD/thùng đạt được vào ngày 12/12.

Trong khi đó, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao kỳ hạn 2/2017 cũng tăng 32 xu Mỹ, lên 54,51 USD/thùng.

Thời điểm ngày 1/1/2017 đánh dấu việc thực hiện thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác dầu mỏ được giữa các thành viên trong và ngoài OPEC đã nhất trí.

Các nhà quan sát thị trường cho rằng tháng Một sẽ được xem như một chỉ số đánh giá việc thỏa thuận trên có được thực hiện.

Trong tuần qua, Oman, một thành viên OPEC, đã thông báo với khách hàng về việc cắt giảm sản lượng khai thác dầu khoảng 5% từ tháng Ba tới theo thỏa thuận phân bổ hạn ngạch cắt giảm của OPEC.

Trong khi đó, Lybia, một trong hai nước thành viên OPEC được miễn trừ việc cắt giảm sản lượng khai thác, đã tăng cường khai thác lên mức 685.000 thùng/ngày kể từ ngày 1/1 vừa qua.

Nga đã giữ nguyên sản lượng khai thác dầu mỏ trong tháng Mười Hai vừa qua ở mức 11,21 triệu thùng/ngày.

Tuy nhiên, theo thỏa thuận giữa các thành viên trong và ngoài OPEC, nước này cũng sẵn sàng cắt giảm khai thác 300.000 thùng/ngày trong nửa đầu năm 2017.

Theo QC

Bnews

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên