MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá dầu đảo chiều tăng sau chuỗi giảm 6 phiên

26-04-2017 - 09:00 AM | Thị trường

Lo ngại về dư cung vẫn là trở ngại lớn nhất đối với giá dầu.

Giá dầu giao sau tăng hôm thứ Ba, kết thúc chuỗi giảm 6 phiên khiến giá dầu thô Mỹ chạm mức đáy trong tháng này.

Tuy vậy, mức tăng giá của dầu vẫn nhỏ giọt do giới đầu tư tiếp tục lo ngại về sản lượng dầu thô của Mỹ tăng và OPEC khó có thể đưa thị trường về mức cân bằng sau nhiều năm dư cung.

Tại thị trường New York, giá dầu WTI giao tháng Sáu kết phiên thứ Ba tăng 33 cent, tương đương 0,7%, lên mức 49,56 USD/thùng. Mức tăng này không đủ bù mức giảm 39 cent của phiên trước đó. Kết phiên thứ Hai, giá dầu giảm về 49,23 USD/thùng, là mức thấp nhất kể từ 28/3.

Biểu đồ: Finviz
Biểu đồ: Finviz

Trong khi đó, giá dầu Brent tại thị trường London tăng 50 cent, tương ứng 1%, lên mức 52,10 USD/thùng.

Biểu đồ: Finviz
Biểu đồ: Finviz

“Thị trường dầu mỏ có thể tiếp tục đi xuống do mối lo ngại dư cung vẫn không thu hút được giới đầu tư vào hàng hóa này”, theo Lukman Otunuga, chuyên gia phân tích tại FXTM.

“Dù OPEC vẫn lạc quan về việc cắt giảm nguồn cung có thể giúp ổn định thị trường dầu đã ở mức bão hòa, nhưng vấn đề sản lượng dầu đá phiến ở Mỹ vẫn là rào cản khiến tổ chức này khó có thể cắt giảm tình trạng dư cung trên toàn cầu”, Otunuga nhận định.

Chuyên gia này nói rằng từ góc độ kỹ thuật, mức hỗ trợ 50 USD/thùng trước đó có thể “trở thành mức cản khiến giá dầu giảm về mức 48-49 USD/thùng”.

OPEC và các nước sản xuất chủ chốt khác đã đồng ý cắt giảm sản lượng 1,8 triệu thùng/ngày trong nửa đầu năm 2017. Nhưng do nguồn cung toàn cầu vẫn lớn, tổ chức này được kỳ vọng sẽ gia hạn thỏa thuận trên trong cuộc họp vào tháng sau.

“Tâm điểm thị trường vẫn là thỏa thuận cắt giảm sản lượng cho đến khi OPEC ra quyết định chính thức có gia hạn nó hay không”, theo Nelson Wang, chuyên gia phân tích thị trường năng lượng tại CLSA.

Wang ước tính chỉ khoảng 70% số giàn khoan tại Mỹ đang hoạt động dù sản lượng tăng đều trong năm nay. Theo số liệu của Baker Hughes, số giàn khoan hiện ở mức cao nhất trong vòng 2 năm.

“Điều này cho thấy nguồn cung từ Mỹ tiếp tục có khả năng tăng”, Wang nhận định.

Theo dự kiến, Viện Dầu mỏ Mỹ sẽ công bố số liệu hàng tuần về nguồn cung ở nước này vào cuối phiên thứ Ba, và Cơ quan thông tin năng lượng (Mỹ) sẽ công bố số liệu về tồn kho vào sáng thứ Tư.

Theo Minh Tuấn

BizLIVE

Trở lên trên