MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá dầu giảm phiên thứ 4 liên tiếp do lo ngại Brexit

15-06-2016 - 08:47 AM | Thị trường

Giá dầu ngày 14/6 giảm phiên thứ 4 liên tiếp do giới đầu tư lo ngại về khả năng Anh rời EU (Brexit) trong cuộc trưng cầu dân ý tuần tới.

Chốt phiên, giá dầu WTI của Mỹ giao tháng 7/2015 giảm 39 cent, hay 0,8%, xuống 48,49 USD/thùng, thấp nhất kể từ 23/5.

Giá dầu Brent giao tháng 8/2016 giảm 52 cent, tương đương 1%, xuống 49,83 USD/thùng, thấp nhất kể từ 3/6.

Lo ngại về Brexit đã làm lu mờ dự báo tích cực về tăng trưởng nhu cầu dầu thô của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) khi cho rằng thị trường dầu thô sẽ cân bằng sau 2 năm thừa cung dai dẳng. Hôm 13/6, OPEC dự báo rằng thị trường dầu thô sẽ cân bằng hơn trong nửa cuối năm nay khi gián đoạn nguồn cung tại Nigeria và Canada sẽ đẩy nhanh đà giảm của tình trạng thừa cung.

Tuy nhiên, giá dầu chịu áp lực khi số liệu của Viện Dầu mỏ Mỹ (API), công bố chiều ngày 14/6, cho thấy lượng dầu lưu kho của Mỹ trong tuần kết thúc vào 10/3 tăng 1,2 triệu thùng, nguồn cung xăng tăng 2,3 triệu thùng và dự trữ sản phẩm chưng cất tăng 3,7 triệu thùng.

Theo kết quả khảo sát mới nhất, hiện có đến 47% số người được hỏi muốn Anh ra khỏi EU trong khi chỉ 40% muốn nước này ở lại.

Nếu người Anh bỏ phiếu ủng hộ việc Anh ra khỏi EU, giới đầu tư lo ngại rằng EU sẽ trượt vào khủng hoảng, ảnh hưởng tiêu cực đến nhu cầu dầu thô.

Giá dầu phiên 14/6 cũng chịu áp lực khi đồng USD tăng 1,7% từ mức đáy tháng 6 so với các đòng tiền chủ chốt trong giỏ tiền tệ.

Theo Vũ Hà

Người đồng hành

Trở lên trên