MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá dầu quay đầu leo dốc

19-07-2017 - 08:52 AM | Thị trường

Chốt phiên giao dịch hôm thứ 3 giá dầu thô tăng trước thông tin trữ lượng xăng giảm mạnh hơn kỳ vọng nhưng trữ lượng dầu thô lại tăng.

Trữ lượng dầu thô tăng 1,6 triệu thùng trong tuần trước lên mức 497,2 triệu thùng, trái ngược hoàn toàn so với kỳ vọng của các chuyên gia phân tích là sẽ giảm 3,2 triệu thùng, Viện Dầu khí Mỹ cho biết.

Trong khi đó, trữ lượng xăng giảm 5,4 triệu thùng so với kỳ vọng là giảm 665.000 thùng.

Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ sẽ công bố báo cáo chính thức vào hôm thứ Tư (theo giờ địa phương).

Giá dầu WTI kỳ hạn tăng 38 cent lên mức 46,4 USD/thùng. Cùng lúc, giá dầu Brent kỳ hạn tăng 36 cent đạt 48,78 USD/thùng.

Dữ liệu hôm thứ Hai cho thấy hoạt động lọc dầu của Trung Quốc được tăng cường trong tháng 6, phá vỡ kỷ lục lần thứ 2 liên tiếp trong năm nay.

Tuy nhiên, nỗi lo thừa sản lượng vẫn hiện hữu trên thị trường khiến giá dầu vẫn chỉ giữ ở mức bằng 1 nửa so với 3 năm trước.

Giá dầu nối tiếp đà tăng sau khi Ả-rập Saudi cho biết nước này đang cân nhắc việc tăng cường hạn chế xuất khẩu dầu thô. Ả-rập Saudi lên kế hoạch nâng cắt giảm xuất khẩu dầu thô thêm 1 triệu thùng/ngày.

Tuần trước họ tuyên bố sẽ giảm xuất khẩu khoảng 600.000 thùng/ngày trong tháng 8 nhằm cân bằng nhu cầu tiêu thụ trong nước đang tăng mạnh trong mùa hè.

Theo Đức Quỳnh

Người đồng hành

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên