MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá dầu tăng 3% trước khả năng về thỏa thuận đóng băng mới

09-08-2016 - 07:50 AM | Thị trường

Giá dầu tăng hơn 3% trong phiên thứ Hai, giữa những đồn đoán OPEC sẽ giảm sản lượng.

Giá dầu thô Mỹ giao tháng Chín tăng 1,22USD, tương ứng 2,9%, lên 43,02USD/thùng trên sàn New York Mercantile Exchange.

Diễn biến giá dầu thô Mỹ trong phiên. Nguồn: Finviz
Diễn biến giá dầu thô Mỹ trong phiên. Nguồn: Finviz

Giá dầu Brent giao tháng Chín tăng 1,06USD, tương đương 2,39%, lên 45,33USD/thùng trên sàn ICE Futures Europe.

Diễn biến giá dầu thô Brent trong phiên. Nguồn: Finviz
Diễn biến giá dầu thô Brent trong phiên. Nguồn: Finviz

Giá dầu tăng sau khi Nhật báo phố Wall đưa tin các nước OPEC như Venezuela, Ecuador và Kuwait muốn mở lại triển vọng hợp tác giữa 14 nước thành viên và các nước phi thành viên như Nga.

Sáng kiến này từng thất bại trong thứ Tư sau khi Arab Saudi rút khỏi đàm phán ở Doha, Qatar với lý do Iran không tham gia vào thỏa thuận đóng băng sản lượng.

Khối sẽ họp không chính thức bên lề Diễn đàn năng lượng toàn cầu tại Algeria từ 26 – 28/9.

Về phần mình, Nga đã dội gáo nước lạnh vào một kế hoạch đóng băng sản lượng mới. Bộ trưởng năng lượng nước này cho rằng “giá dầu vẫn đang ở xấp xỉ mức cân bằng”.

Số liệu của Genscape cho thấy trữ lượng dầu tại điểm trung chuyển Cushing, Mỹ tăng hơn 307.000 thùng trong tuần trước. Thông thường, mức tăng 200.000 thùng đã là dấu hiệu xấu đối với giá dầu.

Theo Thảo Mai

BizLIVE

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên