MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá dầu tăng gần 2%, sẵn sàng cho thỏa thuận OPEC

28-12-2016 - 07:52 AM | Thị trường

Trong phiên giao dịch ngày 27/12, giá dầu tăng 1,7%, duy trì đà tăng kể từ khi Tổ chức các nước Xuất khẩu Dầu lửa (OPEC) và các quốc gia ngoài OPEC đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng có hiệu lực từ ngày 1/1/2017.

Giá dầu Brent tăng 93 cent (1,7%) lên mức 56,09 USD/thùng.

Diễn biến giá dầu Brent trong 1 năm qua (Nguồn: Bloomberg)
Diễn biến giá dầu Brent trong 1 năm qua (Nguồn: Bloomberg)

Giá dầu WTI tăng 88 cent (1,7%) lên mức 53,90 USD/thùng, cách không xa mức đỉnh 54,51 USD/thùng của năm 2016 từng đạt được ngày 12/12.

Diễn biến giá dầu WTI trong 1 năm qua (Nguồn: Bloomberg)
Diễn biến giá dầu WTI trong 1 năm qua (Nguồn: Bloomberg)

Giao dịch trong phiên ngày 27/12 ở mức thấp, chưa bằng 1/3 so với mức thông thường.

Bắt đầu từ ngày 1/1/2017, OPEC và các nước sản xuất dầu lớn ngoài OPEC, dẫn đầu bởi Nga, sẽ cắt giảm 1.758.000 thùng/ngày so với mức sản lượng tháng 10.

Tính từ giữa tháng 11 tới nay, giá dầu WTI tăng 25% nhờ “hiệu ứng OPEC” và số liệu kinh tế Mỹ khỏe mạnh. Không chỉ giá dầu, thị trường chứng khoán Mỹ cũng đang hưởng lợi từ điều này.

Các nhà phân tích cho rằng “hiệu ứng OPEC” đã tới giới hạn bởi có những dấu hiệu cho thấy tổ chức này sẽ không tuân thủ hoàn toàn thỏa thuận lần đầu tiên đạt được sau 8 năm.

Nhà phân tích Olivier Jakob nhận định giá dầu sẽ rất khó để vươn tới mốc 60 USD/thùng. Loại hàng hóa chiến lược này đang gần với mức trần chứ không phải chỉ vừa bắt đầu tăng.

Hãng tin Reuters cho biết các nước tham gia thỏa thuận lần này sẽ cùng ngồi lại vào ngày 13/1/2017 để đánh giá mức độ tuân thủ thỏa thuận. Ủy ban của hội nghị này bao gồm 5 nước: Kuwait, Algeria, Venezuela, Nga và Oman.

Ngày 27/12, công ty sản xuất Gazprom Neft tuyên bố tăng sản lượng khoảng 4,5-5% trong năm 2017, thấp hơn mức dự kiến trước khi Nga tham gia thỏa thuận với OPEC.

Các thành viên chính của OPEC như Saudi Arab và I-rắc có những tuyên bố với khách hàng về việc cắt giảm sản lượng. Tuy nhiên, Libya và Nigeria lại đang trong quá trình phục hồi sản lượng bởi bất ổn địa chính trị làm gián đoạn sản xuất trong thời gian qua.

Theo Thạch Thảo

Người đồng hành

Trở lên trên