MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá dầu tăng mạnh do tình hình bất ổn ở Iran

04-01-2018 - 09:45 AM | Thị trường

Giá dầu hôm thứ tư quay đầu tăng do nhiều người lo ngại lực lượng chống đối chính phủ ở Iran sẽ gây gián đoạn nguồn cung.

Tại sàn giao dịch hàng hóa New York, giá dầu giao trong tháng 2/2018 tăng 1,26 USD lên mức 61,63 USD/thùng.

Tại sàn giao dịch hàng hóa liên lục địa London, giá dầu Brent tăng 1,89% lên mức 67,84 USD/thùng.

Hôm thứ tư, chính phủ Iran đã triển khai quân đội tại 3 tỉnh trong nỗ lực giải tán phiến quân chống chính phủ.

Tình hình bất ổn trong nước kéo dài suốt 6 ngày qua khiến nhiều người lo ngại về khả năng nguồn cung dầu thô bị gián đoạn đồng thời đẩy giá lên ngưỡng cao nhất trong vòng 2,5 năm.

Tuy nhiên, đà tăng bị hạn chế bởi thông tin đường ống dẫn dầu ở Libya và đường ống Forties hoạt động trở lại.

Tại Mỹ, nhà đầu tư đang chú ý tới bản báo cáo trữ lượng dầu thô hàng tuần do Viện Dầu khí Quốc gia cung cấp.

Với đà tăng trưởng như hiện nay, sản lượng dầu thô Mỹ được dự báo sẽ sớm chạm ngưỡng 10 triệu thùng/ngày. Sản lượng khai thác trung bình của Mỹ trong năm 2017 đang ở ngưỡng 9,6 triệu thùng/ngày và tăng khoảng 1,8% trong tuần này lên mức 9,64 triệu thùng/ngày.

Theo Đức Quỳnh

Người đồng hành

Trở lên trên