MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá dầu tăng trở lại

26-08-2017 - 09:20 AM | Thị trường

Giá dầu thô hôm thứ 6 tăng trong bối cảnh đồng USD giảm và ngành dầu khí Mỹ chuẩn bị sẵn tinh thần đón cơn bão Harvey.

Hiện tại các nhà máy lọc dầu và một số cơ sở khai thác khu vực trung tâm duyên hải Texas đã tạm dừng hoạt động để tránh bão. Công suất lọc dầu tại bang Texas là khoảng 5,6 triệu thùng/ngày và bang Louisiana là 3,3 triệu thùng/ngày.

Đồng USD giảm sau khi chủ tịch Fed Janet Yellen không đề cập tới chính sách tiền tệ của Mỹ trong bài phát biểu tại cuộc họp các ngân hàng lớn được tổ chức tại Jackson Hole, Wyoming.

Kết phiên giao dịch hôm thứ 6, giá dầu dầu thô Mỹ WTI giao tháng 10 tăng 44 cent tương đương 0,9% đạt 47,87 USD/thùng. Trước đó trong phiên giao dịch hôm thứ 5, giá dầu thô này giảm 98 cent, tương đương 2% xuống còn 47,43 USD/thùng.

Giá dầu Brent giao tháng 10 tăng 14 cent lên mức 52,18 USD/thùng.

Theo dữ liệu từ công ty dịch vụ dầu khí Baker Hughes, số lượng giàn khoan hoạt động tại các mỏ giảm 4 giàn xuống còn 759 giàn.

Giá xăng kỳ hạn tăng nhẹ lên mức 1,6573 USD/gallon. Đầu phiên, giá xăng kỳ hạn tăng hơn 1% và đạt mức cao nhất trong vòng 4 tháng và cao hơn so với cùng kỳ 2 năm trước.

Theo Đức Quỳnh

Người đồng hành

Trở lên trên