MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá dầu thô giảm sau dự báo của OPEC

08-11-2017 - 09:15 AM | Thị trường

Giá dầu thô hôm thứ 3 giảm sau khi OPEC dự đoán sản lượng dầu đá phiến khu vực Bắc Mỹ tăng khiến nhu cầu dầu thô OPEC phải chịu áp lực.

Tại sàn giao dịch hàng hóa New York, giá dầu giao trong tháng 12 giảm 15 cent xuống 57,2 USD/thùng.

Trong khi đó, tại sàn giao dịch hàng hóa liên lục địa London, giá dầu Brent giảm 56 cent xuống 63,71 USD/thùng.

Một bản báo cáo của OPEC cho thấy việc giá dầu tăng mạnh trong thời gian gần đây có thể kích thích các nhà khai thác dầu đá phiến khu vực Bắc Mỹ tăng sản lượng, làm yếu đi hiệu quả nỗ lực tái cân bằng thị trường của OPEC và một số quốc gia khác.

Theo đó, OPEC nâng mức dự báo sản lượng dầu đá phiến của Mỹ từ 4,1 triệu thùng/ngày lên 5,1 triệu thùng/ngày.

Một bản báo cáo khác của Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cũng cho thấy cơ quan này điều chỉnh dự đoán sản lượng dầu thô nội địa. Cụ thể, sản lượng dầu thô Mỹ sẽ tăng 720.000 thùng/ngày lên 9,95 triệu thùng/ngày vào năm 2018. Tháng trước, cơ quan này dự đoán sản lượng dầu thô Mỹ sẽ tăng 680.000 thùng/ngày lên 9,92 triệu thùng/ngày.

Hai bản báo cáo trên đưa ra trong bối cảnh Viện Dầu mỏ Mỹ và EIA chuẩn bị công bố dữ liệu về trữ lượng dầu thô tuần trước. Nhiều người kỳ vọng trữ lượng dầu thô sẽ giảm.

Theo Đức Quỳnh

Người đồng hành

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên