MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá dầu thô lên ngưỡng cao nhất hơn 3 năm

27-01-2018 - 09:03 AM | Thị trường

Mặc dù sản lượng khai thác của Mỹ tăng nhưng giá dầu thô vẫn lên mức cao nhất từ tháng 12/2014 do đồng USD suy yếu.

Tại sàn giao dịch hàng hoá New York, giá dầu giao trong tháng 3 tăng 63 cent lên mức 66,14 USD/thùng.

Giá dầu thô lên ngưỡng cao nhất hơn 3 năm - Ảnh 1.

Trong khi đó, tại sàn giao dịch hàng hoá liên lục địa London, giá dầu Brent tăng 0,07% lên mức 70,47 USD/thùng.

Giá dầu thô lên ngưỡng cao nhất hơn 3 năm - Ảnh 2.

Đồng USD tiếp tục suy yếu so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt vào hôm thứ sáu khi giảm xuống mức thấp nhất trong 3 năm . Sự biến động của đồng USD có ảnh lớn tới giá dầu vì mặt hàng này chủ yếu giao dịch bằng đồng bạc xanh. Việc đồng USD giảm sẽ giúp giá dầu rẻ hơn so với các đồng tiền khác.

Mặc dù vậy, thị trường vẫn lo lắng việc sản lượng khai thác của Mỹ liên tục tăng thời gian gần đây do giá dầu đang ở mức cao nhất kể từ tháng 12/2014. Số lượng giàn khoan của Mỹ tuần trước tăng 12 giàn lên 759 giàn - ngưỡng cao nhất kể từ 1/9, theo dữ liệu từ công ty dịch dầu khí Baker Hughes. Sản lượng khai thác dầu của nước này gần tiến đến ngưỡng 10 triệu thùng/ngày khi đạt 9,9 triệu thùng - gần bằng ngưỡng kỷ lục 10,04 triệu thùng/ngày (năm 1970 - thời điểm sản lượng khai thác của Mỹ vượt các “ông lớn” như Nga và Ả-rập Xê-út).

Theo Đức Quỳnh

Người đồng hành

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên