MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá dầu thô Mỹ tăng do trữ lượng giảm

27-04-2017 - 09:53 AM | Thị trường

Kết phiên giao dịch hôm thứ Tư, giá dầu thô Mỹ tăng nhẹ sau hàng loạt phiên xuống dốc do dữ liệu mới nhất cho thấy trữ lượng dầu thô của nước này giảm.

Cụ thể, giá dầu WTI nhích 6 cent đạt 49,62 USD/thùng. Trái lại giá dầu Brent giảm 37 cent xuống còn 51,73 USD/thùng . Như vậy, giá dầu Brent thấp hơn đỉnh tháng Tư 8%.

Theo Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết tuần trước, trữ lượng dầu thô thương mại Mỹ giảm 3,6 triệu thùng xuống còn 528,7 triệu thùng. Tuy nhiên, trữ lượng xăng của Mỹ tăng lên tới 241 triệu thùng do công suất lọc dầu tăng 94,1%, mức cao nhất kể từ tháng 10/2015. Điều này kéo giá xăng kỳ hạn hôm thứ Tư giảm tới 2,2%.

Tuần trước, giá dầu kỳ hạn Mỹ liên tục giảm do các nhà đầu tư lo ngại trước tình trạng trữ lượng dầu thô của Mỹ không ngừng tăng kể từ khi thỏa thuận cắt giảm sản lượng của OPEC và một số nước ngoài tổ chức được ký kết.

Cả giá dầu Brent và WTI đều được hỗ trợ sau khi bộ trưởng dầu khí Ả-rập Saudi Khalid al-Falih bày tỏ ý muốn đàm phán thêm về thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác nhằm bình ổn giá dầu thô.

Năm ngoái, OPEC và một số nước ngoài OPEC đã ký thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác 1,8 triệu thùng/ngày. Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ 1/1- 30/6 năm nay.

Theo Đức Quỳnh

Người Đồng hành

Trở lên trên