MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá dầu thô quay đầu tăng

29-06-2017 - 08:55 AM | Thị trường

Giá dầu tiếp tục tăng mạnh vào hôm thứ Tư sau khi dữ liệu chính phủ Mỹ cho thấy trữ lượng xăng và sản lượng khai thác dầu thô nước này giảm sâu hơn so với kỳ vọng của các nhà đầu tư.

Giá dầu WTI kỳ hạn hôm thứ Tư tăng 50 cent, tương đương 1,1% đạt 44,74 USD/thùng. giá dầu Brent kỳ hạn tăng 69 cent tương đương 1,5% lên mức 47,34 USD/thùng.

Báo cáo được công bố hôm thứ Ba cho thấy trữ lượng xăng giảm 894.000 thùng so với sự kỳ vọng của các nhà phân tích là 583.000 thùng. Cùng lúc, sản lượng khai thác cũng giảm 100.000 thùng/ngày xuống 9,3 triệu thùng/ngày.

Chuyên gia phân tích Andrew Lipow nhận định đợt giảm sản lượng này có ý nghĩa quan trọng bởi tuần trước sản lượng dầu thô Mỹ đã gần đạt 9,4 triệu thùng, mức cao nhất kể từ tháng 8/2015.

Một số chuyên gia khác tin giá dầu sẽ được giao dịch trong khoảng 40-55 USD/thùng trong vài quý tới.

Tuy vậy, nguồn cung dầu thô vẫn ở mức cao mặc dù OPEC và một số quốc gia khác đang nỗ lực thực hiện cam kết cắt giảm sản lượng 1,8 triệu thùng/ngày.

Tháng trước các nước thành viên đã quyết định kéo dài thời hạn thỏa thuận cắt giảm đến tháng 3/2018. Tuy nhiên, giá dầu vẫn phải chịu áp lực từ sản lượng khai thác của một số quốc gia khác như Mỹ, Nigeria và Libya.

Lượng dầu xuất khẩu của một số nước thành viên OPEC trong đó có Ả-rập Saudi trong tháng 6 tăng. Cuộc họp sắp tới tại Nga được kỳ vọng các nước sẽ có những bước đi mới để hỗ trợ thị trường dầu thô.

Theo Đức Quỳnh

Người đồng hành

Trở lên trên