MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá dầu tiếp tục neo ở mức cao nhất kể từ giữa năm 2015

04-12-2017 - 12:29 PM | Thị trường

Giá dầu giảm nhẹ trong sáng ngày thứ Hai (4/12) sau khi Mỹ tăng giàn khoan vào tuần trước, nhưng vẫn giữ mức cao nhất kể từ giữa năm 2015, được hỗ trợ bởi việc gia hạn cắt giảm sản lượng từ OPEC và các nhà sản xuất khác.

Công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes cho biết trong báo cáo cuối ngày thứ Sáu (1/12), các nhà khoan dầu đã bổ sung 2 giàn khoan trong ngày thứ sáu, đưa tổng số giàn khoan thành 749.

Tại thời điểm 11h trưa theo giờ Việt Nam, giá dầu WTI giảm ở mức 57,89 USD/ thùng, dầu Brent là 63,34 USD/thùng. So với cuối tuần trước mức giá này giảm nhẹ song vẫn ở vùng cao nhất kể từ giữa năm 2015 tới nay.

Số lượng giàn khoan Mỹ đã tăng mạnh từ 477 giàn khoan hoạt động một năm trước đó sau khi các công ty năng lượng tăng kế hoạch chi tiêu cho năm 2017.

Các nhà khoan dầu đã được khuyến khích do giá dầu thô bắt đầu hồi phục từ mức thấp 2 năm cùng thời điểm với Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và một số nhà sản xuất không thuộc OPEC, trong đó có Nga đã đồng ý cắt giảm sản lượng một năm trước.

Tại phiên họp ngày 30/11 vừa qua, các nhà sản xuất đã đồng ý tiếp tục cắt giảm sản lượng khoảng 1,8 triệu thùng mỗi ngày cho đến hết năm 2018.

Thỏa thuận mới nhất cho phép các nhà sản xuất ngừng cắt giảm sản lượng nếu thị trường nóng lên. Các quan chức Nga đã bày tỏ lo ngại rằng việc gia hạn thỏa thuận cắt giảm có thể khuyến khích các công ty sản xuất dầu đá phiến của Mỹ tăng sản lượng.

Theo số liệu thống kê, sản lượng dầu của Mỹ đã đạt 9,5 triệu thùng/ngày trong tháng 9 - mức cao nhất kể từ tháng 4/2015 khi đạt 9,6 triệu thùng/ngày.

Trương Ngọc Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên