MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá dầu “tranh thủ” leo đốc khi đồng USD suy yếu

13-09-2016 - 10:05 AM | Thị trường

Giá dầu tăng trong phiên thứ Hai, khi đồng USD giảm giá và thị trường chứng khoán tăng điểm giúp giá dầu thô giao sau hồi phục.

Giá dầu thô của Mỹ giao tháng 10 tăng 37 cent, tương ứng 0,89%, lên 46,25USD/thùng trên sàn New York Mercantile Exchange.


Diễn biến giá dầu thô Mỹ trong phiên. Nguồn: Finviz

Diễn biến giá dầu thô Mỹ trong phiên. Nguồn: Finviz

Giá dầu Brent giao tháng 11 tăng 30 cent, tương đương 0,65%, lên 48,31USD/thùng trên sàn ICE Futures Europe.


Diễn biến giá dầu thô Brent trong phiên. Nguồn: Finviz

Diễn biến giá dầu thô Brent trong phiên. Nguồn: Finviz

Số liệu của Genscape cho thấy trữ lượng dầu thô tại điểm trung chuyển Cushing, Oklahoma giảm hơn 330.000 thùng. Thông số này đã hỗ trợ giá dầu.

Sau đó, thị trường được hỗ trợ nhờ khả năng Cục dự trữ liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng Chín tăng, đẩy đồng USD giảm giá và chứng khoán tăng điểm.

Giá dầu giảm khoảng 5% từ ngày 8/9, đánh mất khoảng 10% tăng giá từ đầu năm, rút khỏi mức 50usd/thùng.

Nguyên nhân chính là đồng USD tăng giá trước đồn đoán Fed có thể nâng lãi suất trong tháng Chín.

Chuyên gia tai Freight Investor Services cho rằng giá dầu giảm mạnh chủ yếu cho biến động trong lĩnh vực dầu phiến.

Các nhà đầu tư phòng vệ đang giảm số lượng đặt cược mua khống ròng hợp đồng dầu thô Mỹ và quyền chọn tuần thứ hai liên tiếp.

OPEC đưa ra ước tính sản lượng từ các nước phi thành viên đối thủ sẽ tăng mạnh hơn dự đoán ban đầu vào năm 2017, khiến tình trạng thừa cung nóng bỏng hơn ước tính ban đầu.

Một số thành viên chủ chốt của khối như Arab Saudi đã phát tín hiệu có thể xem xét đóng băng sản lượng. Mặc dù chưa có yếu tố nào đảm bảo thỏa thuận sẽ được hiện thực hóa trong ngắn hạn.

Kể cả nếu các nhà xuất khẩu đạt được thỏa thuận, mức sản lượng hiện tại vẫn là quá cao. Do đó, giá dầu sẽ không “được nhờ” quá nhiều từ kế hoạch này.

Theo Thảo Mai

BizLIVE

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên