MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gia đình ông Donald Trump giữ riêng hàng trăm quà tặng nước ngoài

19-03-2023 - 10:18 AM | Tài chính quốc tế

Chính quyền dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump đã không báo cáo hơn 100 món quà mà các chính phủ nước ngoài đã tặng cho ông và gia đình trong thời gian nắm quyền.

Đáng nói, một số món quà giá trị đó đã “không cánh mà bay”.

Thông tin trên được nêu rõ trong báo cáo dài 15 trang của Uỷ ban Giám sát Hạ viện Mỹ và đã được hàng loạt phương tiện truyền thông Mỹ đăng tải hôm 17-3.

Báo cáo cho biết hơn 100 món quà mà các chính phủ nước ngoài đã tặng cho ông Trump và gia đình ông khi còn đương chức trị giá gần 300.000 USD. Trong đó bao gồm 16 món quà từ Ả Rập Saudi (trị giá hơn 48.000 USD), 17 món từ Ấn Độ (hơn 17.000 USD) và ít nhất 5 món từ Trung Quốc…

Gia đình ông Donald Trump giữ riêng hàng trăm quà tặng nước ngoài - Ảnh 1.

Ông Trump khi còn đương chức chơi golf cùng với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ở Mobara, phía Nam Tokyo vào ngày 26-5-2019. Ảnh: AP

Báo cáo cũng nêu rõ cá nhân cựu tổng thống Mỹ và gia đình ông đã không báo cáo với Bộ Ngoại giao về việc nhận những món quà giá trị từ các quốc gia đồng minh hoặc có mối quan hệ phức tạp với Washington - điều này đã vi phạm luật liên bang.

Uỷ ban Giám sát Hạ viện Mỹ cho biết một số món quà có giá trị nói trên đang bị thất lạc. Có thể kể ra bức chân dung kích thước thật của ông Trump được Tổng thống El Salvador Nayib Bukele tặng trước cuộc tái tranh cử năm 2020 và bộ gậy chơi golf trị giá hơn 7.000 USD đến từ cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Trả lời báo The Washington Post trước đó, cá nhân cựu tổng thống và các cố vấn của ông nhiều lần khẳng định những món quà được tặng trong nhiệm kỳ tổng thống là của ông Trump và không thuộc về chính phủ liên bang.

Tuy nhiên, theo Luật Quà tặng và huy chương nước ngoài, Bộ phận Quà tặng Nhà Trắng sẽ ghi lại mọi món quà trong và ngoài nước mà tổng thống và gia đình ông đã nhận. Nếu họ mong muốn giữ lại món quà nào đó, họ phải trả tiền đúng giá trị món quà. Ngược lại, số quà tặng sẽ được chuyển đến cơ quan lưu trữ, sau đó được trưng bày trong các thư viện tổng thống.

Đạo luật có từ năm 1966 này nghiêm cấm quan chức Mỹ giữ quà tặng nước ngoài làm của riêng nếu món quà đó trị giá hơn 415 USD.

Theo Bằng Hưng

Người Lao động

Trở lên trên