MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá trái cây và hoa cảnh trưng Tết ở TP HCM tăng cao

25-01-2017 - 08:18 AM | Thị trường

Giá trái cây tăng khoảng 15.000 đồng/kg so với ngày thường, giá hoa mai tăng từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn/cây.

Giá trái cây trưng mâm ngũ quả tại TP HCM những ngày cận Tết tăng cao so với ngày thường, bình quân tăng khoảng 15.000 đồng/kg. Trong đó, xoài có giá từ 40.000 – 70.000 đồng/kg, đủ đủ xanh 25.000 đồng/kg, đu đủ vàng 40.000 đồng/kg, mãng cầu xiêm trái nhỏ giá từ 20.000 – 30.000 đồng/trái…

Không chỉ trái cây trưng mâm ngũ quả mà các loại trái cây trưng ngày Tết như dưa hấu, bưởi da xanh, bưởi Năm roi cũng tăng giá. Bưởi da xanh loại 1 giá 100.000 đồng/kg, bưởi Năm roi giá 60.000/kg, dưa hấu tròn giống mai An Tiêm - loại trái từ 8 - 10 kg giá 20.000 đồng/kg....Những người bán hàng cho biết, giá trái cây năm nay tăng cao là do thời tiết thất thường, sản lượng trái cây giảm.

Anh Lê Phát Đạt quê ở Tiền Giang, bán dưa hấu tại đường Huỳnh Tấn Phát, Quận 4 cho biết: “Dưa hấu năm nay sản lượng giảm khoảng 40% do mất mùa nên giá trái cây năm nay cao hơn Tết năm trước một chút. Những ngày này người dân bắt đầu mua dưa để trưng Tết nên có thể giá còn tăng”.

Tương tự như trái cây, các loại hoa cảnh năm nay về TP HCM không nhiều như Tết năm trước. Tại các tuyến đường ven sông như Trần Xuân Soạn (quận 7), Bến Bình Đông (Quận 8)... hoa và cây kiểng không được phong phú như mọi năm. Các chợ hoa cũng ít giống hoa mới lạ. Mới nhất có hoa vạn phát lộc và hoa pháo từ Đà Lạt đưa xuống, đang được nhiều người mua với giá 190.000 đồng/chậu.

Giá các loại hoa truyền thống như cúc mâm xôi, cúc đại đóa có giá từ 220.000 – 260.000 đồng/cặp. Giá hoa mai cũng tăng từ vài chục nghìn đồng đến vài trăm nghìn đồng/cây so với tết năm trước. Loại mai bọc gốc, cao khoảng 1 mét năm nay có giá 500.000 đồng/cây.

Bà Nguyễn Thị Tươi đang mua hoa tại Bến Bình Đông cho biết. năm nay các loại hoa sớm và nhiều hơn mọi năm, bông vạn thọ nở hơn do thời tiết thất thường. “Mai năm nay toàn mai dảo, mai 5 cánh, không có nhiều mai đẹp nhiều cánh như những năm trước và cũng không có giống mai mới vì mai Tết năm nay mất mùa”, bà Tươi nhận xét.

Cho đến hôm nay, hoa cảnh và trái cây đã tập trung dồn về các chợ và các địa điểm bán hoa kiểng, trái cây ở TP HCM, nhưng nhìn chung sức mua vẫn chưa tăng mạnh./.

Theo Lệ Hằng

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên