MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Giá trông giữ xe

Bí thư Hà Nội: 'Gửi cái xe máy mất 200 nghìn, đau đớn lắm!'

Bí thư Hà Nội: 'Gửi cái xe máy mất 200 nghìn, đau đớn lắm!'

09/03/2019 17:39

“Các đồng chí nói về chỗ đỗ xe, giá trông giữ xe. Cái này là cái đau đớn lắm. Các đồng chí đều biết rồi. Có khi gửi cái xe máy mất 200 nghìn. Gửi ô tô mất 500 nghìn”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nói.

Đến Hồ Hoàn Kiếm dịp Tết gửi xe ở đâu để tránh bị chặt chém?

Đến Hồ Hoàn Kiếm dịp Tết gửi xe ở đâu để tránh bị chặt chém?

09/02/2019 07:33

Hồ Hoàn Kiếm là nơi thu hút người dân và khách du lịch bậc nhất Thủ đô, tuy vậy đây là địa bàn rất dễ xảy ra tình trạng “chặt chém” giá vé.

Muôn vàn kiểu "chặt chém" đầu năm mới

Muôn vàn kiểu "chặt chém" đầu năm mới

08/02/2019 17:23

Nắm bắt được nhu cầu của người dân tăng cao, nhiều loại dịch vụ cũng tranh thủ tăng giá, "chặt chém" gấp 3-4 lần so với ngày thường.

TPHCM: Chính thức tăng phí đỗ xe ôtô dưới lòng đường từ 4-8 lần

TPHCM: Chính thức tăng phí đỗ xe ôtô dưới lòng đường từ 4-8 lần

01/08/2018 09:43

Từ hôm nay (1.8), xe ôtô đỗ dưới lòng đường ở TPHCM phải trả từ 20.000-40.000 đồng/giờ tuỳ theo loại xe, khu vực và được tính luỹ tiến theo giờ.

Trông giữ xe chuyển từ phí sang giá: Có ngăn được thất thu?

Trông giữ xe chuyển từ phí sang giá: Có ngăn được thất thu?

13/01/2017 07:56

Từ ngày 1/1/2017, Hà Nội áp dụng khung giá dịch vụ trông giữ phương tiện (xe đạp, xe đạp điện, xe máy, xe máy điện và ô tô) trên địa bàn với mức giá mới theo cơ chế chuyển từ việc thu phí sang giá dịch vụ.

Hà Nội chính thức thí điểm đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ trên phố Dã Tượng

Hà Nội chính thức thí điểm đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ trên phố Dã Tượng

07/12/2016 10:52

Bắt đầu từ ngày 5/12, Thành phố Hà Nội đã triển khai việc thí điểm đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ trên phố Dã Tượng.

Đủ kiểu 'xẻ thịt' vỉa hè

Đủ kiểu 'xẻ thịt' vỉa hè

02/03/2016 07:35

Chưa hết bức xúc trước tình trạng chặt chém giá trông giữ xe đầu năm, dư luận những ngày qua lại giật mình khi biết năm 2015 có tới 122 người chết do liên quan đến người đi bộ dưới lòng đường. Dư luận cho rằng, vỉa hè bị lấn chiếm, quản lý lỏng lẻo đang đẩy người đi bộ xuống đường, dẫn đến tai nạn xảy ra.

Trở lên trên