MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá vé xe tăng từ 20%-40%

28-04-2018 - 19:39 PM | Thị trường

Nhu cầu đi lại của người dân ở TPHCM dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 dự kiến sẽ tăng vọt. Giá xe đò tăng khoảng 20%-40% so với ngày thường.

Điều động cả xe buýt nếu cần

Theo ông Kiều Nam Thành, Giám đốc Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TPHCM), dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, dự báo lượng khách tăng khoảng 2% so với cùng kỳ năm trước, tập trung chủ yếu ở các tuyến có cự ly trung bình ngắn từ Quảng Ngãi, khu vực Tây Nguyên trở vào phía Nam, khu vực Miền Tây và nhất là các tuyến đi đến trung tâm du lịch như Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang...

Dự báo, ngày cao điểm nhất là 28/4 với 52.500 lượt khách, tương đương với khoảng 1.750 lượt xe ra vào bến.

Ông Nguyễn Nguyên Huân, Phó Giám đốc Bến xe miền Tây (BXMT) cho biết từ thứ Sáu (27/4) đến hết thứ ba (1/5), bến xe tổ chức bán vé từ 3h30 phút đến 22h trong ngày đối với các đơn vị vận tải ủy thác bến xe bán vé và 24/24 giờ đối với các đơn vị vận tải tự bán vé.

Riêng một số hãng xe thương hiệu như Phương Trang, Thành Bưởi..., sau khi đăng ký và kê khai giá vé, sẽ có kế hoạch bán vé trước cho hành khách thông qua tổng đài.

Lãnh đạo các bến xe cho biết sẽ tập hợp phương tiện, điều động xe trái tuyến đảm bảo đủ phục vụ cho hành khách về quê, đi du lịch… trong dịp lễ. Ngoài ra, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM sẵn sàng điều động xe buýt tham gia phục vụ hành khách khi các bến xe có nhu cầu.

Về giá vé, theo lãnh đạo BXMT, tùy thời gian và chặng đường, giá vé xe được áp dụng trong dịp lễ năm nay sẽ tăng từ 20% - 40%.

Theo ông Kiều Nam Thành, trong dịp lễ năm nay, BXMĐ đã xây dựng bộ giá vé cho xe tăng cường và yêu cầu các đơn vị vận tải khi niêm yết giá phải báo cáo cụ thể, có sự xác nhận mới được triển khai. Khác với những năm trước, giá vé dịp lễ năm nay tại BXMĐ chỉ áp dụng tăng trong thời gian trước lễ, với mức tăng từ 30% - 40%, áp dụng cho những vé do bến xe này phát hành đối với xe tăng cường trái tuyến, xe hợp đồng, xe buýt tăng cường, vì các xe này không được xếp khách chiều vào (chạy rỗng một chiều) cũng như gặp một số khó khăn khi hoạt động trên lộ trình mới.

Theo đó, những chặng gần từ TPHCM đến các tỉnh như Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, giá vé tăng cao nhất là 30% trong 2 ngày 28 và 29/4. Những chặng xa hơn đến khu vực Tây Nguyên và từ Ninh Thuận, Bình Thuận đến Quảng Ngãi, giá vé tăng không quá 40%, áp dụng trong 2 ngày 27 và 28/4. Riêng các tuyến từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây sẽ tăng theo kế hoạch của Bến xe Miền Tây.

BXMĐ đề nghị cho phép được phụ thu 30% - 40% giá vé (tùy theo khu vực). Để chủ động điều động và bán vé, đại diện các bến xe cũng đề nghị các cơ quan quản lý kiên quyết xử lý nghiêm và triệt để nạn “xe dù, bến cóc”.

Đường sắt, hàng không tăng chuyến

Theo ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn, từ 25/4  đến 14/5, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn chạy tàu SQN2 (thay cho tàu SQN4). Công ty chạy thêm hai đôi tàu Sài Gòn - Quảng Ngãi (SE25,26) và tàu du lịch Nha Trang - Huế (NH1, NH2).

Các đoàn tàu chạy thêm tạo điều kiện thuận tiện hơn trong việc đi lại trong mùa hè năm nay, đặc biệt là với đôi tàu du lịch Nha Trang - Huế.

Riêng cao điểm dịp lễ 30/4 - 1/5, ngoài các chuyến tàu chạy hàng ngày, công ty tổ chức chạy thêm 28 chuyến tàu Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn.

Số lượng vé tàu đi các tuyến trên lên tới gần 13.000 chỗ. Khách đi tàu có thể truy cập trên hệ thống: dsvn.vn và vetau.com.vn hoặc liên hệ tại nhà ga, điểm bán vé, các đại lý bán vé tàu hỏa, tổng đài bán vé tại ga Sài Gòn: 19001520 để đặt chỗ, mua vé.

“Công ty sẽ tổ chức chạy thêm các chuyến tàu khi hành khách có nhu cầu”, ông Văn cho hay.

Truy quét xe “dù”, bến “cóc”

Trong ngày 26/4, lực lượng Thanh tra Giao thông (TTGT) thuộc Sở GTVT TPHCM bắt đầu ra quân huy động toàn bộ lực lượng tuần tra, chốt chặn tại các điểm “nóng” về xe dù, bến cóc, như: Khu vực đường Điện Biên Phủ, đường Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí, quốc lộ 13 và các bãi xe 391 và 397 trên đường Đinh Bộ Lĩnh (gần Bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh); khu vực đường Nguyễn Thái Bình, Phó Đức Chính, Võ Văn Kiệt (quận 1); Kinh Dương Vương (quận Bình Tân); Trần Phú, Nguyễn Duy Dương, Trần Bình Trọng, Sư Vạn Hạnh, Nguyễn Chí Thanh, Hùng Vương, Hồng Bàng, 3 tháng 2 (quận 5, quận 10)…

Theo ông Phạm Lê Lâm, Phó Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp Thanh tra Sở GTVT, lực lượng TTGT phối hợp CSGT chốt chặn ở các bến xe liên tỉnh liên tục 24/24 đảm bảo các phương tiện trước khi xuất bến phải thỏa mãn đủ các điều kiện tiêu chuẩn an toàn để giảm tai nạn giao thông.

“Các khu vực xung yếu đặc biệt tuyến quốc lộ, nơi phương tiện hay vào đón khách, chúng tôi cũng sẽ chốt chặn luân phiên, đảm bảo 24/24 không có tình trạng đón trả khách dọc đường sai quy định”, ông Lâm cho hay.

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt, Công an TPHCM cho biết đã chủ động triển khai nhiều biện pháp xử lý linh hoạt khi xảy ra sự cố hoặc khi mật độ phương tiện tăng cao, không để xảy ra ùn tắc kéo dài tại các vị trí quan trọng, các tuyến cửa ngõ ra vào thành phố.

Khuyến cáo người dân hạn chế đi xe máy đường dài

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4, 1/5, đảm bảo việc đi lại được thuận lợi và thông suốt, hạn chế tai nạn cũng như rủi ro cho người dân, Phòng CSGT TPHCM khuyến cáo người dân hạn chế đi xe máy đường dài, đồng thời khuyến khích người dân sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng, nhất là đối với những chuyến đi có cự ly dài trên các tuyến đường cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ có lưu lượng giao thông cao.


Theo Huy Thịnh

Tiền phong

Trở lên trên